Hot girl Phương Đông khoe tài diễn xiếc mạo hiểm

Giáo dụcThứ Ba, 31/12/2013 10:19:00 +07:00

Miệng giữ thăng bằng thanh kiếm dài gần 1m trên mũi dao nhỏ, phía trên là bộ ly mỏng manh, đó là một trong những động tác của môn xiếc đế kiếm.(Tri Thức)

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn nên ít ai nghĩ rằng cô gái Trịnh Trà My lại đang theo đuổi môn xiếc được xếp vào loại nguy hiểm bậc nhất - đế kiếm.

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn nên ít ai nghĩ rằng cô gái Trịnh Trà My lại đang theo đuổi môn xiếc được xếp vào loại nguy hiểm bậc nhất - đế kiếm.

Không những thế, với tài năng của mình, Trà My còn làm rạng danh cho làng xiếc Việt Nam khi dành huy chương vàng Liên hoan xiếc quốc tế tại Nga (2012).

Không những thế, với tài năng của mình, Trà My còn làm rạng danh cho làng xiếc Việt Nam khi dành huy chương vàng Liên hoan xiếc quốc tế tại Nga (2012).

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới môn xiếc này cũng rất ít người theo đuổi bởi độ khó và đòi hỏi kiên trì của nghệ sĩ. Để có được thành công như ngày hôm nay, Trà My phải trải qua quá trình vất vả khổ luyện.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới môn xiếc này cũng rất ít người theo đuổi bởi độ khó và đòi hỏi kiên trì của nghệ sĩ. Để có được thành công như ngày hôm nay, Trà My phải trải qua quá trình vất vả khổ luyện.

Mẹ là nghệ sĩ xiếc kỳ cựu, vì vậy Trà My được làm quen với môi trường này từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Trà My chính thức nhập học trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Mẹ là nghệ sĩ xiếc kỳ cựu, vì vậy Trà My được làm quen với môi trường này từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Trà My chính thức nhập học trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Để có được 10 phút tỏa sáng trên sân khấu, đón nhận những tràng pháo tay của khán giả, cô đã phải trải qua nhiều năm khổ luyện.Đặc biệt, việc luyện tập thường xuyên với những cây kiếm, dao sắc nhọn, không được che chắn, là khó khăn lớn nhất đối với cô

Để có được 10 phút tỏa sáng trên sân khấu, đón nhận những tràng pháo tay của khán giả, cô đã phải trải qua nhiều năm khổ luyện.Đặc biệt, việc luyện tập thường xuyên với những cây kiếm, dao sắc nhọn, không được che chắn, là khó khăn lớn nhất đối với cô

Để có thể biểu diễn được động tác này, My đã phải tập luyện khoảng 4-5 năm. Thời gian đầu, cô chỉ cắn được 30 giây vì đau buốt xương hàm, không thể nhai nổi cơm.

Để có thể biểu diễn được động tác này, My đã phải tập luyện khoảng 4-5 năm. Thời gian đầu, cô chỉ cắn được 30 giây vì đau buốt xương hàm, không thể nhai nổi cơm.

Sau nhiều năm khổ luyện, đến nay Trà My đã có thể vừa di chuyển vừa cắn kiếm giữ thăng bằng được trọng lượng hơn 1kg trong 5- 6 phút.

Sau nhiều năm khổ luyện, đến nay Trà My đã có thể vừa di chuyển vừa cắn kiếm giữ thăng bằng được trọng lượng hơn 1kg trong 5- 6 phút.

Xiếc đế kiếm còn đỏi hỏi rất cao về thể lực. Bởi khi biểu diễn, người nghệ sĩ còn phải leo dây lên độ cao 5m trong khi miệng vẫn cắn kiếm và giữ thăng bằng bộ ly.

Xiếc đế kiếm còn đỏi hỏi rất cao về thể lực. Bởi khi biểu diễn, người nghệ sĩ còn phải leo dây lên độ cao 5m trong khi miệng vẫn cắn kiếm và giữ thăng bằng bộ ly.

Động tác giữ thăng bằng 9 chiếc ly trên cán dao mỏng được My thực hiện rất đơn giản. Thời gian đầu, My phải nhét áo vào trong người để tránh tai nạn nghề nghiệp

Động tác giữ thăng bằng 9 chiếc ly trên cán dao mỏng được My thực hiện rất đơn giản. Thời gian đầu, My phải nhét áo vào trong người để tránh tai nạn nghề nghiệp

Trà My đứng trên sân khấu lần đầu tiên với vai trò nghệ sĩ xiếc đế kiếm vào năm 17 tuổi và phải biểu diễn trước 1500 khán giả. Đến nay cô gái trẻ đã có ba năm kinh nghiệm trong nghề và gặt hái khá nhiều thành công.

Trà My đứng trên sân khấu lần đầu tiên với vai trò nghệ sĩ xiếc đế kiếm vào năm 17 tuổi và phải biểu diễn trước 1500 khán giả. Đến nay cô gái trẻ đã có ba năm kinh nghiệm trong nghề và gặt hái khá nhiều thành công.

Mặc dù vậy, do tuổi thọ của nghề không cao và có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào, nên ngoài công việc, Trà My đang theo học ĐH Phương Đông (hệ cao đẳng) chuyên ngành Kế toán.

Mặc dù vậy, do tuổi thọ của nghề không cao và có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào, nên ngoài công việc, Trà My đang theo học ĐH Phương Đông (hệ cao đẳng) chuyên ngành Kế toán.

Nhiều người khuyên Trà My đi theo bộ môn lắc vòng của mẹ cho nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn chọn đế kiếm bởi: 'Càng khó mình lại càng thích, cảm giác vượt qua được những thử thách rất thú vị và luôn khiến mình phấn khích'.

Nhiều người khuyên Trà My đi theo bộ môn lắc vòng của mẹ cho nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn chọn đế kiếm bởi: 'Càng khó mình lại càng thích, cảm giác vượt qua được những thử thách rất thú vị và luôn khiến mình phấn khích'.

Mỗi diễn viên xiếc đều phải tự chuẩn bị đạo cụ cho mình, vì vậy, Trà My luôn bảo quản và giữ gìn rất cẩn thận. Hiện tại, cô gái này đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Tây Ban Nha vào tháng 1/2014.

Mỗi diễn viên xiếc đều phải tự chuẩn bị đạo cụ cho mình, vì vậy, Trà My luôn bảo quản và giữ gìn rất cẩn thận. Hiện tại, cô gái này đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Tây Ban Nha vào tháng 1/2014.

Bình luận
vtcnews.vn