Hot boy Học viện An ninh bật mí kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên

Giáo dụcThứ Năm, 02/02/2017 07:42:00 +07:00

Nam sinh Cao Trường Minh (Học viện An ninh nhân dân) cho biết, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đảm nhận nhiệm vụ trực Tết tại trường vào năm ngoái.

Chàng trai Cao Trường Minh là học viên lớp B14D46, Học viện An ninh nhân dân. Cậu được biết đến nhiều là một hot boy điển trai, đa tài.

Trường Minh từng đạt giải nhì cuộc thi sinh viên an ninh thanh lịch, huy chương đồng Đại hội khỏe vì An ninh Tổ quốc , 2 lần cùng đội tuyển chạy Học viện An ninh giành cúp tại giải chạy của báo Hà Nội mới, thành viên của đội dân vũ Học viện An ninh tham gia cuộc thi liên hoan dân vũ lần thứ 4 TP. Hà Nội và giành giải vô địch...

16237905_1915971948633573_1455264770_n

 Hoa khôi Huệ Nhi và Trường Minh trong cuộc thi sinh viên An ninh thanh lịch.

Được biết, nam sinh điển trai này có rất nhiều tài lẻ như làm phim, quay và dựng phim.

Ngoài ra, cậu còn chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, kèn amonica. Cậu rất yêu thích thể thao và có thể chơi được hầu hết các môn, đặc biệt là bóng đá và điền kinh.

Trường Minh còn có niềm đam mê với ảo thuật. Cậu cho biết, đã dành thời gian cho bộ môn này đến nay đã 6 năm.

 “Mình luôn mong muốn đem niềm đam mê, tài lẻ của mình tạo niềm vui cho các hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi hơn thông qua các chương trình tình nguyện”, nam sinh nói.

Cao Trường Minh mơ ước trở thành một người chiến sỹ trung kiên, góp phần vào sự nghiệp  bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Minh_3

 Trường Minh nổi tiếng là chàng trai đa tài.

Năm 2016, chàng trai Lạng Sơn này rất vui khi đạt được khá nhiều thành tích trên các lĩnh vực khác nhau về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Thành tích đó là động lực để Minh cố gắng hơn trong năm 2017 này.

Khi được hỏi về kỷ niệm nhớ nhất vào dịp Tết, nam sinh Trường Minh chia sẻ: “Mình nhớ nhất là Tết năm ngoái, khi phải ở lại trực ở trường Học viện An ninh. Đó là Tết đầu tiên xa nhà và cũng là năm đầu tiên được đón Tết bên thầy cô, bạn bè nên có rất nhiều kỷ niệm”.

“Mình nhớ nhất vào đêm Giao thừa, tất cả nắm tay nhau say sưa theo điệu nhạc và nhảy bên đống lửa trại. Đó là kỷ niệm khiến mình không thể nào quên”, Minh nói.

Vào dịp Tết, cậu thường dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm Tết và cùng gia đình gói bánh chưng. Chàng trai cho biết, vì gia đình chỉ có 2 anh em trai, mẹ mất sớm nên phần lớn công việc dọn dẹp và chuẩn bị cho Tết cậu đều đảm nhận hết.

16215783_1915971988633569_1861673351_n

 Cao trường Minh (phải) giành nhiều giải thưởng trong các hoạt động.

Tết năm nay, Minh sẽ dành phần lớn thời gian ở bên gia đình. Ngoài ra, cậu sẽ gặp các thầy cô giáo cũ và bạn bè ở quê.

Không chỉ vậy, Minh còn dự định đến thăm trại trẻ mồ côi tại huyện Lộc Bình – Lạng Sơn.

Cậu cho biết: “Đối với mình, Tết là dịp vô cùng quan trong sau một năm học tập xa nhà được trở về đoàn tụ với người thân. Tết năm nay, mình sẽ tổng hợp lại những thành tích năm qua đã đạt được, từ đó, đặt ra mục tiêu để cố gắng hơn trong năm 2017”.

Tết đến, xuân về, Trường Minh mong muốn gia đình và người thân thật nhiều sức khỏe, thành công hơn năm cũ.

Ngoài ra, cậu còn gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các chiến sỹ đón Tết xa nhà, đặ biệt là các học viên Học viện An ninh đang ở lại trực Tết.

Trước Tết, Tường Minh đã cùng câu lạc bộ guitar 945 và hội đồng hương Quảng Bình thực hiện chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại xã Húc Động – Bình Liêu – Quảng Ninh.

16196751_1915971975300237_2127408355_o

 Chàng trai này rất mê ảo thuật.

IMG_1611

 Nam sinh này còn có tài dựng phim và quay phim.

IMG_1619

 Ngoài ra, cậu còn có thể chơi được các loại nhạc cụ như đàn guitar, amonica.

IMGP0267

 Minh đã dành thời gian cho bộ môn ảo thuật đến nay đã được 6 năm.

 > > > Đọc thêm: Gặp hot boy Học viện An ninh 'tỏ tình' Á hậu Huyền My

Lưu Ly (Ảnh: NVCC)
Bình luận
vtcnews.vn