Giang hồ lừa đảo trên xe buýt: Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu công an xử lý

Thời sựThứ Năm, 01/12/2016 17:12:00 +07:00

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, cướp tiền, hành hung hành khách trên xe buýt.

Liên quan đến tuyến bài “Giang hồ lừa đảo trên xe buýt: Dân khiếp đảm, tài xế sợ trả thù" đã đăng tải, ông Đinh Quốc Thái - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, cướp tiền, hành hung hành khách trên xe buýt theo quy định của pháp luật.

Empty

Nhóm Chánh “già” leo lên xe buýt tuyến 12 (Bến Thành - Giang Điền, Đồng Nai) dùng chiêu bài bán thuốc “thần dược”, chiếm đoạt 200.000 đồng của một người ở Nghệ An sáng 7/11

Kết quả điều tra báo cáo về cho chủ tịch UBND tỉnh và thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trước ngày 10/12/2016.

Văn bản chỉ đạo nêu rõ: “Nội dung bài viết phản ánh trong phạm vi 30km từ Suối Tiên (TP.HCM) về đến ngã ba Trị An (Đồng Nai) có ít nhất 4 băng nhóm giang hồ cắm chốt hoạt động dưới vỏ bọc là những thầy thuốc bán thuốc “thần dược” để lừa đảo, cướp tài sản.

Nạn nhân của các băng giang hồ này hầu hết là người dân nghèo lên TP.HCM làm ăn hoặc đi khám chữa bệnh”.

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh tổ chức tuyên truyền, thường xuyên yêu cầu các đơn vị vận tải, tài xế xe buýt khi phát hiện những vụ việc gây mất an ninh trật tự phải báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

Video: Giang hồ lừa đảo ngang nhiên đánh dã man hành khách trên xe buýt

 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn