Giang hồ đất Cảng dùng búa rìu chém CSGT, cướp xe

Pháp luậtChủ Nhật, 02/03/2014 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, mở rộng án, truy bắt các đối tượng tham gia gây án.

Sáng nay (2/3), Công an TP Hải Phòng tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc trung úy CSGT bị côn đồ chém trọng thương trên đường đi làm, đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, khoảng 5h45 ngày 24.2, trung úy Vũ Thế Thắng, SN 1984, trú tại phố Chợ Hàng, công tác tại Đội 1 Phòng CSGT (CA Hải Phòng) trên đường đi làm đến khu vực trước cửa số nhà 3/193 Hồ Sen, Hàng Kênh (quận Lê Chân) bị một số đối tượng lạ mặt chém trọng thương bằng rìu bổ củi, bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu, vỡ cả mũ bảo hiểm.
Công an TP Hải Phòng, CSGT, Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, trung úy Vũ Thế Thắng
Trung úy Thắng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Khi trung úy Thắng bất tỉnh, bọn cướp lấy đi 1 xe máy Airblade BKS 15B1-800.08, bên trong cốp xe có 1 súng bắn đạn cao su, 1 bộ đàm, 1 mũ bảo hiểm CSGT, 1 khóa số 8 và một số vật dụng quân, tư trang.

Đến 18h30 cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện, thu giữ xe máy của anh Thắng (mang BKS giả 16H202308) tại khu vực cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân. Tới 9h ngày 25/2, lực lượng Công an đã thu giữ những vật dụng còn lại của trung úy Thắng bị vứt tại hồ Ông Báo, quận Lê Chân.

Xét thấy vụ án chém trọng thương CSGT, cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng, Công an Hải Phòng lập tức xác lập chuyên án 214G để huy động lực lượng, phối hợp với Công an quận Lê Chân điều tra.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết: Sau khi xảy ra vụ án, rất nhiều nghi vấn được đặt ra như mâu thuẫn tiền bạc, tình ái, mâu thuẫn làm ăn.... Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường, các mối quan hệ của trung úy Thắng thấy không có bất kỳ mâu thuẫn nào có thể dẫn đến việc anh bị truy sát, lực lượng công an tập trung vào điều tra theo hướng đây là một vụ cướp.
Công an TP Hải Phòng, CSGT, Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, trung úy Vũ Thế Thắng
Chân dung tên Vũ Thanh Sơn, Sn 1963, vừa bị cơ quan Công an bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án khoanh vùng đối tượng là những kẻ nhiều tiền án, tiền sự có biểu hiện nghiện hút, cờ bạc...

Sau quá trình xác minh, nghi can chính được xác định là: Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô), SN1963 trú tại 8/342 Tô Hiệu, Hồ Nam (Lê Chân-Hải Phòng). Sơn Liên Xô chính là kẻ có hành vi dùng rìu chém trung úy Thắng.

Vũ Thanh Sơn vốn là một tên côn đồ hung hãn, nghiện ma túy nặng. Hắn từng có 5 tiền án về các tội cướp, trộm cắp tài sản. Hắn có thâm niên ở tù 30 năm. Mới ra tù, hắn tiếp tục lao vào hút chích và để có tiền hút chích hắn cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản.

Lệnh bắt Sơn Liên Xô được đưa ra nhưng vốn là tên tội phạm lõi đời, hắn liên tục thay đổi địa điểm ẩn nấp, liên tục thay đổi sim điện thoại. Thậm chí, hắn còn liên lạc về gia đình, thông báo đang trốn ở nhiều địa điểm khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban chuyên án đã phải đấu trí, tương kế tựu kế để xác định được nơi ẩn trốn của Sơn Liên Xô.

Xác định Sơn Liên Xô đang lẩn trốn tại khu vực ngõ 199 Tô Hiệu, Lê Chân, lực lượng công an đã tổ chức nhiều mũi trinh sát truy bắt. Tới 17h15 ngày 1/3, lực lượng công an đã bắt được Vũ Thanh Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại số nhà 43/25/199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng.

Lực lượng công an thu giữ tang vật vụ án là chiếc rìu Sơn dùng để gây án đối với trung úy Thắng. Lực lượng công an nhận định, nếu không bắt Sơn kịp thời chỉ 1 ngày sau hắn sẽ trốn đi nước ngoài.

Cùng thời điểm truy bắt Sơn Liên Xô, lực lượng công an tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đồng phạm khác của y là Nguyễn Văn Xuân, SN 1988 trú tại Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy (Hải Phòng). Tuy nhiên, tên Xuân đã bỏ trốn. Một đối tượng khác trong ổ nhóm tội phạm trên cũng đang bị truy bắt gắt gao.
Công an TP Hải Phòng, CSGT, Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, trung úy Vũ Thế Thắng
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng Ban chuyên án 214G

Hiện, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản. Công an Hải Phòng đang củng cố tài liệu, xem xét hành vi, truy tìm chứng cứ có thể khởi tố vụ án “giết người”.

Các đối tượng còn lại của vụ án đang bị truy bắt gắt gao, Công Hải Phòng kêu gọi những ai biết hành tung của Nguyễn Văn Xuân hợp tác với cơ quan điều tra để phối hợp truy bắt tên này cùng đồng phạm.

Bình luận
vtcnews.vn