Gian nan đường thi đại học của thí sinh Trung Quốc

Giáo dụcChủ Nhật, 07/06/2015 12:16:00 +07:00

Hàng triệu học sinh cấp 3 ở Trung Quốc đang tham gia kỳ thi đại học gian nan và thử thách.

Hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học. (nguồn: Businessinsider)

Hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi đại học. (nguồn: Businessinsider)

Các bậc phụ huynh ở An Huy đang chờ đợi con hoàn thành bài thi. (nguồn: Businessinsider)

Các bậc phụ huynh ở An Huy đang chờ đợi con hoàn thành bài thi. (nguồn: Businessinsider)

Bên cạnh việc chuẩn bị cho kỳ thi, nhiều sinh viên và giáo viên đã phải tham gia vào nhiều hoạt động nhằm giảm bớt căng thẳng. (Nguồn: Businessinsider)

Bên cạnh việc chuẩn bị cho kỳ thi, nhiều sinh viên và giáo viên đã phải tham gia vào nhiều hoạt động nhằm giảm bớt căng thẳng. (Nguồn: Businessinsider)

Mặc dù trời mưa nhưng nhiều thí sinh vẫn tới làm lễ ở tượng Khổng Tử, người thầy vĩ đại của Trung Quốc. (Nguồn: Businessinsider)

Mặc dù trời mưa nhưng nhiều thí sinh vẫn tới làm lễ ở tượng Khổng Tử, người thầy vĩ đại của Trung Quốc. (Nguồn: Businessinsider)

Kiểm tra an ninh trước kỳ thi ở Thẩm Dương. Năm ngoái, các quan chức nước này đã hứa sẽ trừng trị thẳng tay đối với những trường hợp gian lận trong kỳ thi địa học. (Nguồn Businessinsider)

Kiểm tra an ninh trước kỳ thi ở Thẩm Dương. Năm ngoái, các quan chức nước này đã hứa sẽ trừng trị thẳng tay đối với những trường hợp gian lận trong kỳ thi địa học. (Nguồn Businessinsider)

Những chiếc kính chứa máy quay và đồng tiền có thiết bị âm thanh. (Nguồn: Businessinsider)

Những chiếc kính chứa máy quay và đồng tiền có thiết bị âm thanh. (Nguồn: Businessinsider)

Cảnh sát đang cố để kiểm soát thí sinh khi họ xếp hàng để vào phòng thi. (nguồn: Businessinsider)

Cảnh sát đang cố để kiểm soát thí sinh khi họ xếp hàng để vào phòng thi. (nguồn: Businessinsider)

Những chiếc điện thoại dùng để gian lận trong kỳ thi. Bộ Giáo dục cho biết những thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ bị tước bỏ quyền thi đại học trong vòng 1 tới 3 năm. (Nguồn: Businessinsider)

Những chiếc điện thoại dùng để gian lận trong kỳ thi. Bộ Giáo dục cho biết những thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ bị tước bỏ quyền thi đại học trong vòng 1 tới 3 năm. (Nguồn: Businessinsider)

Một bài tập cải thiện tinh thần ở Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Các học sinh vẫy cờ và hét to: ‘Tiến lên Hành Thủy, trường học là số 2, bạn là số 1.’ (Nguồn: Businessinsider)

Một bài tập cải thiện tinh thần ở Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Các học sinh vẫy cờ và hét to: ‘Tiến lên Hành Thủy, trường học là số 2, bạn là số 1.’ (Nguồn: Businessinsider)

Cảnh sát đang cố để kiểm soát thí sinh khi họ xếp hàng để vào phòng thi. (nguồn: Businessinsider)

Cảnh sát đang cố để kiểm soát thí sinh khi họ xếp hàng để vào phòng thi. (nguồn: Businessinsider)

Các phụ huynh chờ đợi thí sinh kết thúc kỳ thi. (Nguồn: Businessinsider)

Các phụ huynh chờ đợi thí sinh kết thúc kỳ thi. (Nguồn: Businessinsider)

Thí sinh bước khỏi phòng thi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. (Nguồn: Businessinsider)

Thí sinh bước khỏi phòng thi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. (Nguồn: Businessinsider)

Một giáo viên đang kiểm tra tên của thí sinh. (Nguồn: Businessinsider)

Một giáo viên đang kiểm tra tên của thí sinh. (Nguồn: Businessinsider)

Những thí sinh này thở oxy ở bệnh viện Suining trong khi vẫn học bài. (Nguồn: Businessinsider)

Những thí sinh này thở oxy ở bệnh viện Suining trong khi vẫn học bài. (Nguồn: Businessinsider)

Bình luận
vtcnews.vn