Giam lỏng, hù dọa con nợ suốt đêm trong phòng trọ

Pháp luậtThứ Tư, 14/05/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm đối tượng đã giam lỏng, hù dọa con nợ suốt đêm trong căn phòng trọ đóng kín.

(VTC News) - Nhóm đối tượng đã giam lỏng, hù dọa con nợ suốt đêm trong căn phòng trọ đóng kín trên địa bàn quận 12, TP.HCM.

Chiều 13/5, Công  an quận 12, TP.HCM đã tổng đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tú (SN 1993), Ngô Văn Thơ (SN 1981), Phạm văn Đoàn (SN 1962) và Trần Văn Hưng (SN 1993, cùng trú tỉnh Hà Nam, tạm trú quận 12) về hành vi “Bắt giữ người trái phép luật”.
Nhóm đối tượng giam lỏng, hù dọa con nợ tại cơ quan điều tra 
Theo điều tra bước đầu, tháng 9/2013, anh P.V.T (SN 1988, quê Thái Bình, tạm trú quận 12) có nhờ Thơ ghi lô đề giùm. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, anh T nợ chủ lô đề đến 12 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên Thơ phải gánh chịu số tiền này. 
Trong khi nợ nần chồng chất, anh T còn vay mượn của Tú 4 triệu đồng đánh bạc. Thơ, Tú nhiều lần tìm đến phòng trọ anh T đòi nợ nhưng anh này bất ngờ “bặt vô âm tín” khỏi nơi tạm trú không rõ đi đâu.
Khoảng 18h chiều 10/5, Thơ, Cương và một người tên Thơm (chưa rõ lai lịch) tình cờ gặp anh T ở một xưởng gỗ nằm trên đường TCH10, tổ 9, khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Lúc này, Thơ gọi điện cho Tú chở Hưng đến rồi cùng cả nhóm “bắt cóc” anh T về phòng trọ của Đoàn ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12.
Tại đây, nhóm bạn của Thơ và Tú có thêm cả Duy và người bạn khác của Duy (chưa rõ lai lịch) dùng vũ lực ép anh T giao số điện thoại người thân để liên lạc đưa tiền đến chuộc. Khi anh T cho số điện thoại không liên lạc được với người nhà thì bị nhóm đối tượng đe dọa, đánh đập.
Khoảng 21h đêm cùng ngày, Duy và Cương ra về, lúc này còn Tú, Thơ, Hưng, Đoàn và 1 người bạn của Duy thay phiên nhau canh gác anh T suốt đêm.
Đến 7h sáng 11/5, lợi dụng các đối tượng sơ hở, anh T tháo dây chạy được ra ngoài đường kêu cứu người dân. Tuy nhiên, chạy được khoảng 1km thì anh T bị các đối tượng đuổi theo bắt giữ đưa quay lại phòng trọ cũ đánh đập và dùng dây xích trói lại. 
Nhận được tin báo từ người dân về vụ việc trên, lực lượng Công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12) ập vào căn phòng trọ trên khổng chế các đối tượng, giải cứu an toàn cho anh T đang trong tình trạng bị trói chân tay.
Hiện Công an quận 12 tạm thời giải tỏa cho Hoàng Văn Cương (SN 1992, trú tỉnh Hà Nàm, tạm trú quận 12) để chờ làm rõ, xử lý sau. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi Phạm Văn Duy (SN 1981, quê tỉnh Hà Nam, tạm trú quận 12) và 1 số đối tượng có liên quan, sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn