Giám đốc tổ chức từ thiện khóc ròng trước lời hứa của 'đại gia Liễu Hà Tĩnh'

Thời sựThứ Sáu, 25/09/2015 02:00:00 +07:00

Nu dai gia Lieu Ha Tinh - tại đám cưới con trai mình, nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh tuyên bố sẽ tặng toàn bộ số tiền mừng cưới cho một tổ chức từ thiện có uy tín.

(VTC News) - Hơn 3 năm trước, tại đám cưới con trai mình, nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh tuyên bố sẽ tặng toàn bộ số tiền mừng cưới cho một tổ chức từ thiện có uy tín tại Bình Dương.

Ngày 24/9, bà Huỳnh Tiểu Hương (47 tuổi) - Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương thuộc Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, đã gửi đơn đến Báo điện tử VTC News phản ánh một sự việc làm ảnh hưởng đến danh dự của bà, cũng như uy tín của Trung tâm nhân đạo Quê Hương (gọi tắt Trung tâm).

 Đơn trình bày của Trung tâm nhân đạo Quê hương gửi đến Báo điện tử VTC News.

Bà Hương cho biết, sự việc bắt đầu từ đầu năm 2012, khi đám cưới của con trai bà Nguyễn Thị Liễu (46 tuổi, báo chí hay gọi là nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh) diễn ra. Bà Liễu có công bố trước báo chí và dư luận ngay tại lễ cưới rằng, bà Liễu sẽ dành tặng toàn bộ số tiền mừng đám cưới của con trai có giá trị hàng tỉ đồng để ủng hộ cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương. 
Nghe được thông tin này, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã gọi điện thoại hoặc đến tận Trung tâm để trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong Trung tâm nhân đạo Quê Hương giúp đỡ họ bằng số tiền mà bà Liễu đã dành tặng. 
"Nhưng một sự thật mà ít ai biết là đến nay Trung tâm nhân đạo Quê Hương chưa hề nhận được bất cứ số tiền hay hiện vật nào từ bà Nguyễn Thị Liễu dù rằng đã hơn 3 năm rưỡi từ khi sự việc được công bố.

Tôi cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi, biết đâu do chưa có điều kiện nên bà Liễu chưa thực hiện được, thế nhưng đợi chờ hoài vẫn không thấy đâu, buộc tôi phải lên tiếng để mọi người hiểu rõ vấn đề" - bà Hương chia sẻ.

 Bà Hương bật khóc khi nhắc đến những chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà, cũng như Trung tâm

Sự việc không chỉ có thế, sau đó có rất nhiều cá nhân, tổ chức trực tiếp vu cáo, nói không đúng sự thật hoặc viết bài kèm theo những thông tin sai lệch về bà Hương và Trung tâm nhân đạo Quê Hương trên các trang mạng xã hội và một số trang tin điện tử. 
Nội dung thông tin đăng tải nói bà Huỳnh Tiểu Hương lừa đảo, bà Hương lấy tiền của nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh ủng hộ Trung tâm để phục vụ lợi ích cá nhân, mua siêu xe hoặc bà Hương dùng số tiền đó để xây nhà hoành tráng. 
"Tôi biết bên cạnh những người hiểu, thương yêu và ủng hộ tôi thì cũng có những người họ chưa hiểu và có những cái nhìn không chính xác vì họ không có thông tin hoặc thông tin bị sai lệch, méo mó. Vì vậy sự việc diễn ra lâu rồi nhưng tôi không muốn làm to chuyện, bởi tôi nghĩ rằng cây ngay không sợ chết đứng" - bà Hương nói trong nước mắt.

 Sự kiện bà Liễu hứa tặng toàn bộ tiền mừng cưới của con trai cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương được đăng tải nhiều trên báo chí
Sự kiện bà Liễu hứa tặng toàn bộ tiền mừng cưới của con trai cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương được đăng tải nhiều trên báo chí 

Cũng theo bà Hương, sự việc nói trên làm mất uy tín của bà chỉ một phần, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các bé tại Trung tâm rất nhiều.

Từ sau vụ việc kể trên, một số nhà hảo tâm đã từng ủng hộ Trung tâm nghĩ rằng Trung tâm Nhân đạo Quê hương đã có số tiền rất lớn từ nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh trao tặng, nên không còn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nữa.

Chính điều này đã gây ra sự khó khăn cho Trung tâm và các cháu bé mồ côi khuyết tật đang tuổi ăn học tại đây.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho bà Huỳnh Tiểu Hương đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện từ năm 2009-2013 

"Tôi thực sự rất biết ơn những nhà hảo tâm, các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn thấu hiểu, quan tâm ủng hộ tôi trong nhiều năm qua. Và bản thân tôi cũng chưa bao giờ làm hành động nào trái với lương tâm hay lấy tiền của mọi người ủng hộ các con để mưu cầu lợi ích cá nhân như một số trang tin điện tử và các trang mạng xã hội đưa tin.
Rất mong cơ quan báo đài, cơ quan chức năng vào cuộc giúp lấy lại uy tín và danh dự để tôi và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương an tâm tiếp tục công tác thiện nguyện và cống hiến cho xã hội" - bà Hương nói trong nước mắt.
Trước sự việc này, phóng viên VTC News nhiều lần liên hệ đến số điện thoại 0902xxxxxx, một giọng nữ trả lời cho biết số điện thoại này trước đây là của đại gia Liễu Hà Tĩnh nhưng sau đó không dùng, cho lại một người thân trong gia đình.

Chúng tôi đề cập đến việc muốn liên hệ bà Liễu có việc cần thì giọng nữ nói không biết nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh đang ở đâu.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.
Được thành lập vào ngày 10/12/2001, Trung tâm nhân đạo Quê Hương là một tổ chức phi lợi nhuận, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ... Hiện nay, Trung tâm có gần 350 trẻ em được nuôi nấng, dạy dỗ, ăn học.

Vào năm 2006, bà Huỳnh Tiểu Hương đã thắng kiện 2 tờ báo tiếng Việt tại Mỹ vì hành vi đăng tải sai sự thật, vu khống, bôi nhoạ cá nhân, tổ chức liên quan đến bà và Trung tâm nhân đạo Quê Hương.
Video: Nam thanh niên bán trà đá từ thiện bị xua đuổi


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn