Giám đốc sở 'vi hành', chánh thanh tra bị đình chỉ công tác

Thời sựThứ Năm, 18/02/2016 02:36:00 +07:00

Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa phát hiện xe quá tài cùng nhiều hình ảnh phản cảm nên đã ký Quyết định tạm đình chỉ Chánh Thanh tra Sở.

(VTC News) - Trên đường đi công tác, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa phát hiện xe quá tài cùng nhiều hình ảnh phản cảm nên đã ký Quyết định tạm đình chỉ Chánh Thanh tra Sở.  

Ngày 18/2, ông Mai Xuân Liêm - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định tạm đình chỉ điều hành công tác đối với ông Trịnh Ngọc Minh - Chánh Thanh tra Sở GTVT vì lý do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công việc của Thanh tra Sở. Thời gian hạn tạm đình chỉ 15 ngày kế từ ngày 18/2.

Theo Quyết định, ông Trịnh Ngọc Minh phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc của Chánh Thanh tra và các cá nhân liên quan đến hoạt động tại Trạm Thanh tra Đồng Tâm, đóng trên QL217 đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước, Thanh Hóa và báo cáo giám đốc Sở trước ngày 25/2.

Chiếc xe tải bị Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa phát hiện và yêu cầu xử lý.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GTVT cũng yêu cầu ông Trịnh Ngọc Minh có trách nhiệm đề xuất giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát trên cương vị Chánh Thanh tra để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm Thanh tra Đồng Tâm trong thời gian tới.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/2, ông Mai Xuân Liêm - Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa đã cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công tác đảm bảo ATGT và tiến độ thực hiện dự án ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa (trên tuyến QL217, đoạn qua xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa).

Trên đường đi, ông Mai Xuân Liêm phát hiện xe tải mang BKS 36C-084.47 chở đầy ắp phế phẩm có dấu hiệu quá tải trọng nên đã yêu cầu lực lượng Thanh tra tiến hành cân tải trọng.

Ông Mai Xuân Liêm lập tức đã vào tận Trạm kiểm tra của lực lượng Thanh tra Sở GTVT đặt tại ngã ba Đồng Tâm, huyện Bá Thước, yêu cầu các lực lượng mang cân ra "đón lõng" kiểm tra xe tải nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kết luận, xe tải BKS 36C-084.47 chỉ được phép chở 38 tấn, nhưng đã chở lên tới 51,5 tấn, quá tải trọng cho phép.

Ông Mai Xuân Liên đã ký Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý những người có liên quan để xảy ra vụ việc trên.

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn