Giải xổ số độc đắc Vietlott đã cộng dồn tới 107 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 16/07/2017 21:03:00 +07:00

Tối 16/7, kỳ quay thứ 155 xổ số tự chọn Vietlott đã không tìm được người may mắn trúng giải độc đắc, quỹ giải thưởng được cộng dồn lên mức 107 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ quay 155 đã tìm ra dãy số may mắn 02-10-27-29-37-39. Tuy nhiên, đã không có vé số nào trúng giải độc đắc trị giá 107.310.536.500 đồng. Đây là lần thứ hai trong năm 2017, quỹ giải thưởng của giải xổ số tự chọn vượt con số 100 tỷ đồng.

ket-qua-Vietlott

Kết quả ngày quay thưởng 16/7. 

Kỳ quay 155 còn có 112 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 5.224 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 89.502 giải ba (30.000 đồng/giải).

Giải độc đắc của xổ số tự chọn đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 159 tỷ đồng tại kỳ quay ngày 25/12/2016. Kỳ quay này có hai người trúng giải nên giải thưởng chia đôi, mỗi người nhận 79 tỷ đồng. Do đó, kỷ lục về giải thưởng xổ số nhận được vẫn thuộc về ông T.Đ.L với khoản tiền thưởng trị giá 112.477.419.000 đồng trong kỳ quay 132 của giải xổ số tự chọn.

Doanh thu quý II/2017 của Vietlott tiếp tục thấp hơn quý trước đó. Cụ thể, doanh thu 3 quý gần nhất lần lượt là 1.441 tỷ đồng, 1.037 tỷ đồng và 847 tỷ đồng, chiều hướng giảm dần.

Vietlott

Người Hà Nội mua vé số tự chọn sát giờ quay tại một điểm bán trên phố Trung Kính chiều 16/7. Ảnh: Hoàng Hà. 

Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/6, doanh thu bán vé xổ số có thuế đạt 1.884 tỷ đồng, tức bằng 53,07% kế hoạch năm 2017 (3.550 tỷ đồng), nộp ngân sách nhà nước đạt 481,961 tỷ đồng, tức 60% kế hoạch năm 2017 (782,3 tỷ đồng).

Quỹ giải thưởng được đẩy lên mức 89,5 tỷ đồng sau kỳ quay 154 đã tạo ảnh hưởng tích cực đến doanh thu của đơn vị phát hành. Trước kỳ quay 155, nhiều điểm bán hàng tại Hà Nội ghi nhận lượng khách tới mua tăng mạnh so với các kỳ quay trước đó.

Theo ghi nhận của Zing.vn tại nhiều điểm bán hàng của Vietlott tại Hà Nội, lượng khách đến mua vé đông hơn ngày thường, có điểm thậm chí người mua phải xếp hàng.

Clip: Tỷ phú Vietlott không đeo mặt nạ khi nhận thưởng

Nhân viên bán vé tại một điểm bán hàng trên đường Xã Đàn (Hà Nội) chia sẻ do đoán được nhu cầu tăng cao nên điểm bán đã chuẩn bị thêm bút và bảng điền số cho khách hàng. Vì thế, dù khách tới đông gấp đôi ngày thường, việc bán vé vẫn không gặp khó khăn.

Theo anh X. Thái (Đống Đa, Hà Nội), anh đợi sát giờ mới mua vé để so kết quả sớm do tính hay quên. "Mình nghe nói có người làm mất vé hơn ba chục tỷ đồng nên sợ chưa kịp so đã mất vé, tốt nhất mua sát giờ chờ so luôn cho an tâm", anh Thái cho hay.

Trước đó, vé trúng giải độc đắc trị giá gần 38 tỷ đồng trong kỳ quay 122 tối 30/4 đã chính thức không còn giá trị sau 60 ngày không có người tới lĩnh và Vietlott đã đưa vào doanh thu khác của doanh nghiệp.

>>> Đọc thêm: Người trúng Jackpot không đến nhận thưởng, 38 tỷ đồng về tay Vietlott

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn