Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' và cái chết trên siêu xe ở tuổi 29

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/02/2017 11:49:00 +07:00

Phó Thanh là tài tử hiếm hoi có cơ may 3 lần đóng vai Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" và cuộc sống của anh dừng lại ở tuổi 29, nhưng vẫn có người nối dõi dù đã qua đời.

Những ngày này, khi câu chuyện về Anh hùng xạ điêu và tác phẩm Kim Dung được nhắc đến trên phương tiện truyền thông, khán giả lại nhớ về Phó Thanh. Trong số các tài tử đóng vai Quách Tĩnh, nam diễn viên sinh năm 1954 là nghệ sĩ hiếm hoi có tới 3 lần đảm nhận vai này trong các năm 1977, 1978 và 1981.

Không may, Phó Thanh lại qua đời khi tuổi mới tròn 29.  Cái chết của anh là sự kiện đau buồn nhất năm 1983 ở Hong Kong. Năm 1987, tròn 4 năm sau khi anh mất, vợ anh sinh con gái nhờ thành tựu y học.

Sự kiện được coi là hi hữu ở showbiz Hong Kong lúc bấy giờ, cũng là điệu nhạc tình hiếm có về tình yêu trong giới nghệ sĩ.

Tai tu 'Anh hung xa dieu' va cai chet tren sieu xe o tuoi 29 hinh anh 1

Quách Tĩnh kinh điển trên màn ảnh Hong Kong thập niên 1970, 1980. Ảnh: QQ. 

Tài tử giàu có tiếng tăm vượt Thành Long

Phó Thanh sinh trưởng trong gia đình quý tộc, cha là doanh nhân lớn, mẹ có quan hệ trong giới chính trị. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại chọn con đường nghệ thuật. Cùng thời Thành Long nhưng Phó Thanh lúc đó được yêu thích và nổi tiếng hơn hẳn.

Anh sở hữu gương mặt ăn hình, chịu khó học hỏi trong diễn xuất. Tuy không thuộc hàng cao thủ võ thuật, Phó Thanh vẫn được các đạo diễn ưu ái mời đóng chính trong các phim Dương môn nữ tướng, Mười bốn nữ anh hào, Mã Vĩnh Trinh, Phương Thế Ngọc cùng Hồng Hi Quan Thiếu Lâm ngũ tổ.

Tai tu 'Anh hung xa dieu' va cai chet tren sieu xe o tuoi 29 hinh anh 2

Phó Thanh khi còn sống bên vợ - nghệ sĩ nổi tiếng Chân Ni. Ảnh: Baidu. 

Giai đoạn thập niên 1970, anh đảm nhận vai truyền nhân võ học Phương Thế Ngọc trong hai phim là Phương Thế Ngọc cùng Hồ Huệ Càn Thiếu Lâm Tự. Năm 1977, Phó Thanh lần đầu đến với tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung qua bản phim điện ảnh.

Khi đó, Quách Tĩnh của Phó Thanh được coi là kinh điển, gây sốt trên màn ảnh rộng. Cũng nhờ thế, nhà làm phim mời anh đóng tiếp phần 2 và 3 trong hai năm sau đó. Năm 1980, nam diễn viên tiếp tục ghi điểm nhờ vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp bản điện ảnh.

“Phó Thanh ngoại tình tuấn tú, động tác nhanh nhẹn, là tiểu sinh hàng đầu của tập đoàn Thiệu Thị năm đó”, tờ Giải trí Trung Quốc nhận định. Tân Kinh báo cho rằng Phó Thanh là diễn viên tài năng có thể phù hợp mọi loại vai.

Cái chết đột ngột và người con gái quý hơn vàng

Phó Thanh yêu Chân Ni - một nghệ sĩ Đài Loan nổi tiếng - bất chấp sự phản đối của gia đình. Khi nói về Chân Ni, chàng Quách Tĩnh từng nhấn mạnh: “Đó là nhất kiến chung tình (tình yêu từ cái nhìn đầu tiên)”.

Tai tu 'Anh hung xa dieu' va cai chet tren sieu xe o tuoi 29 hinh anh 3

Ngày tài tử qua đời, vợ anh đã ngã quỵ. Ảnh: QQ. 

Năm 1976, anh kết hôn với Chân Ni khi mới 22 tuổi. Cũng lúc này, có lời đồn hôn nhân của họ rạn nứt vì hai người không có con. Mặc sóng gió dư luận, Phó Thanh và Chân Ni vẫn thường xuất hiện bên nhau.

Bi kịch xảy ra vào tháng 7/1983. Lúc 22h ngày 5/7, Phó Thanh cùng anh trai Trương Chấn Thanh, em trai Trương Triển Bằng và tài tử Uông Vũ rời phim trường Ngũ lang bát quái. Nam diễn viên điều khiển chiếc Porsche màu trắng đã đâm vào sườn núi.

Kết quả, đầu xe bị hư hại nặng, Phó Thanh nhập viện trong tình trạng xuất huyết, tổn thương nội tạng. Anh qua đời vào rạng sáng 7/7/1983 khi mới 29 tuổi.

Tai tu 'Anh hung xa dieu' va cai chet tren sieu xe o tuoi 29 hinh anh 4

Con gái Chân Gia Bình (phải) chào đời sau 4 năm Phó Thanh qua đời nhờ thụ tinh nhân tạo và kỹ thuật đông lạnh tinh trùng. Ảnh: Baidu. 

“Lúc đó, tôi như người đã chết”, Chân Ni nhớ lại. Nữ ca sĩ nổi tiếng đã ngã quỵ trong ngày đưa tang chồng. Nhưng không ai biết, ngay khi đến viện chăm sóc chồng trong giờ phút cuối, cô đã yêu cầu các bác sĩ giữ đông lạnh tinh trùng của Phó Thanh.

Và 4 năm sau ngày chồng mất, Chân Ni nhờ cậy đến kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để thụ thai. Cô sinh con gái, kết tinh tình cảm của cô và Phó Thanh. Con gái của họ đặt tên Chân Gia Bình, được khen có vẻ ngoài giống hệt bố.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tái hôn bởi vì tôi vẫn có anh và con gái ở bên”, Chân Ni chia sẻ trong buổi trò chuyện ngắn hồi năm 2013. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự cảm động vì chân tình của Chân Ni. Họ ca ngợi cô là người phụ nữ chỉ có một khó có người thứ hai.

Video: Cuộc đời bi đát của con rồng võ thuật Trung Hoa

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn