Dàn diễn viên 'Mùa len trâu': Kiều Trinh thành nữ hoàng cảnh nóng, Thế Lữ bỏ nghề

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/06/2016 15:00:00 +07:00

Dàn diễn viên "Mùa len trâu": Kiều Trinh trở thành "nữ hoàng cảnh nóng" của điện ảnh Việt nhưng lận đận đường hôn nhân, còn Lê Thế Lữ không trụ nổi với nghề.

"Mùa len trâu" là phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều - Nguyễn Võ Nghiêm Minh, kể về chuyến dẫn trâu đi tránh lũ của chàng trai trẻ tên Kìm. Chuyến len trâu cũng là hành trình trưởng thành của Kìm, từ một chàng trai hiền lành, cục mịch đến khi biết chửi tục, uống rượu, hút thuốc, nếm mùi đàn bà.

Lê Thế Lữ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Anh được chọn đóng vai nam chính khi đang theo học Cao đẳng Nghệ thuật TP HCM.

Lê Thế Lữ lột tả được vẻ hiền lành, chân chất nhưng đầy rắn rỏi, mạnh mẽ của Kìm - một chàng trai vùng sông nước Cửu Long. Để tham gia phim, Lê Thế Lữ phải học cưỡi trâu, tập bơi...

Sau vài vai diễn, Lê Thế Lữ từng chia sẻ anh không nhận được phim mới nên đành đi tìm công việc khác để sống. Nam diễn viên được cho là kết hôn cuối năm 2015 và hiện sống tại Hà Nội.

Sau vài vai diễn, Lê Thế Lữ từng chia sẻ anh không nhận được phim mới nên đành đi tìm công việc khác để sống. Nam diễn viên được cho là kết hôn cuối năm 2015 và hiện sống tại Hà Nội.

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976 tại Bình Phước.

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976 tại Bình Phước. "Mùa len trâu" cũng là phim điện ảnh đầu tiên chị tham gia. Kiều Trinh vào vai Bân - người đàn bà một con chịu thương, chịu khó. Sống ở miền sông nước, số phận của Bân cũng bấp bênh. Cuối phim, khi Bân định rời bỏ vùng đất khắc nghiệt để ra đi, Kìm giữ cô ở lại sống cùng anh. Ngoài "Mùa len trâu", Kiều Trinh tham gia nhiều bộ phim khác như "Bi, đừng sợ", "Rừng đen", "Ông trùm"... Chị được mệnh danh là diễn viên đóng nhiều cảnh nóng nhất trên màn ảnh Việt.

Ngoài đời, Kiều Trinh là người phụ nữ lận đận đường hôn nhân. Năm 18 tuổi, chị lên TP HCM làm công nhân rồi kết hôn với người chồng thứ nhất, sinh được con gái là diễn viên trẻ Thanh Tú (trái). Khi con gái được năm tuổi, nữ diễn viên ly hôn. Kiều Trinh sau đó chung sống với một người đàn ông khác và có thêm cậu con trai năm nay bảy tuổi. Cả hai cũng sớm chia tay. Mới đây, Kiều Trinh sinh con thứ ba với bạn trai mới nhưng giấu danh tính cha đứa bé.

Ngoài đời, Kiều Trinh là người phụ nữ lận đận đường hôn nhân. Năm 18 tuổi, chị lên TP HCM làm công nhân rồi kết hôn với người chồng thứ nhất, sinh được con gái là diễn viên trẻ Thanh Tú (trái). Khi con gái được năm tuổi, nữ diễn viên ly hôn. Kiều Trinh sau đó chung sống với một người đàn ông khác và có thêm cậu con trai năm nay bảy tuổi. Cả hai cũng sớm chia tay. Mới đây, Kiều Trinh sinh con thứ ba với bạn trai mới nhưng giấu danh tính cha đứa bé.

Nghệ sĩ Hữu Thành vào vai ông Định - bố của Kìm. Ông Định có quá khứ lừng lẫy khắp vùng khi làm thủ lĩnh đám len trâu mỗi mùa nước nổi. Người đàn ông từng sống giang hồ mang trong mình bí mật - từng hãm hiếp một cô gái. Ở tuổi già, ông chứng kiến con trai mình lớn lên, nối tiếp những mùa len trâu của cha. Cuối cùng, ông chết đi trên chính nơi đã gắn bó cả cuộc đời mình, giữa ngày nước lũ mênh mông không nơi chôn cất.

Nghệ sĩ Hữu Thành vào vai ông Định - bố của Kìm. Ông Định có quá khứ lừng lẫy khắp vùng khi làm thủ lĩnh đám len trâu mỗi mùa nước nổi. Người đàn ông từng sống giang hồ mang trong mình bí mật - từng hãm hiếp một cô gái. Ở tuổi già, ông chứng kiến con trai mình lớn lên, nối tiếp những mùa len trâu của cha. Cuối cùng, ông chết đi trên chính nơi đã gắn bó cả cuộc đời mình, giữa ngày nước lũ mênh mông không nơi chôn cất.

Nghệ sĩ Hữu Thành năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông tham gia hơn 100 phim, là một trong những nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ của màn ảnh Việt. Khán giả còn gặp nghệ sĩ Hữu Thành trong

Nghệ sĩ Hữu Thành năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông tham gia hơn 100 phim, là một trong những nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ của màn ảnh Việt. Khán giả còn gặp nghệ sĩ Hữu Thành trong "Đất phương Nam", "Người đẹp Tây Đô", "Đường Hồ Chí Minh trên biển", "Lệch pha"... Xuất phát điểm là một nghệ sĩ hát đờn ca tài tử, ông từng có 40 năm lang bạt khắp miền Tây, tham gia các đoàn hát từ Mộng Vân, Hoa Sen đến Hương Mùa Thu... Ông từng được bầu làm Phó trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật Hậu Giang II. Năm 1990, ông về TP HCM, bước sang lĩnh vực điện ảnh. Cuộc sống của nghệ sĩ già hiện vẫn khá khó khăn. Ông sống cùng gia đình con trai út trong một căn nhà thuê lụp xụp khoảng 10 mét vuông tại TP HCM. Trong hình là vợ chồng nghệ sĩ Hữu Thành năm 2014.

Diễn viên Võ Hoàng Nhân vào vai Lập - đại ca của đám trẻ len trâu trong phim. Hồi bé, do nhà nghèo, Lập và em gái được mẹ gửi cho ông Định - bố của Kìm - nuôi. Lập từng cầm dao tính đâm chết ông Định khi phát hiện ông hãm hiếp em gái mình. Sự cay đắng, tủi hờn trong cuộc sống khiến Lập quyết trở thành đại ca thống lĩnh toàn vùng như ông Định.

Diễn viên Võ Hoàng Nhân vào vai Lập - đại ca của đám trẻ len trâu trong phim. Hồi bé, do nhà nghèo, Lập và em gái được mẹ gửi cho ông Định - bố của Kìm - nuôi. Lập từng cầm dao tính đâm chết ông Định khi phát hiện ông hãm hiếp em gái mình. Sự cay đắng, tủi hờn trong cuộc sống khiến Lập quyết trở thành đại ca thống lĩnh toàn vùng như ông Định.

Nam diễn viên quê ở Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An. Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh lần lượt công tác tại Nhà văn hóa tỉnh Long An, Đoàn kịch nói TP HCM trước khi làm diễn viên tự do. Ở tuổi gần 50, Võ Hoàng Nhân vẫn tham gia nhiều phim truyền hình như

Nam diễn viên quê ở Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An. Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh lần lượt công tác tại Nhà văn hóa tỉnh Long An, Đoàn kịch nói TP HCM trước khi làm diễn viên tự do. Ở tuổi gần 50, Võ Hoàng Nhân vẫn tham gia nhiều phim truyền hình như "Hoa xương rồng", "Thế lực ngầm", "Giọt nước mắt hận thù", "Biển đời giông tố"... Trong hình là Võ Hoàng Nhân khi đóng phim "Hoa xương rồng".

 Mùa len trâu phát hành năm 2004. Pim dựa trên tác phẩm Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Bộ phim phản ánh đời sống văn hóa vùng nước nổi miền Tây trong thời kháng chiến chống Pháp. Con người nơi đó vất vả, khổ cực mưu sinh trên những cánh đồng mùa nước lũ. Họ dữ dội, khắc nghiệt nhưng cũng sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho nhau.

Mùa len trâu tham dự gần 10 liên hoan phim trong khu vực và quốc tế. Phim giành giải đặc biệt tại LHP Locarno, Thụy Sĩ, giải "Đạo diễn xuất sắc" tại Liên hoan phim Chicago, Mỹ, giải Grand Prix của Liên hoan phim Amiens, Pháp và giải đặc biệt của LHP Amazonas, Brazil.

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn