Đàm Vĩnh Hưng hé lộ tiêu chí chấm Hoa hậu không 'đụng hàng'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 21/03/2017 11:40:00 +07:00

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh rất khắt khe trong tiêu chí chấm thi Hoa hậu, nhưng lại không phản đối việc thí sinh thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc.

Trong buổi ghi hình cho MV mới tại Đà Lạt, Đàm Vĩnh Hưng tranh thủ livestream trên facebook cá nhân trò chuyện cùng người hâm mộ. Trong lần livestream này, Mr. Đàm tập trung chia sẻ về việc anh sắp làm giám khảo cho một cuộc thi Hoa hậu vào ngày 21/5 tại Canada.

Từ khi thông tin được công bố chính thức, một số fan thể hiện sự lo lắng cho thần tượng có thể gặp trở ngại khi nhận lời ngồi "ghế nóng" một cuộc thi Hoa hậu. Tuy nhiên, Mr. Đàm khẳng định, anh chấm thí sinh Hoa hậu không chỉ bằng cảm tính mà còn quan sát rất kỹ từ gương mặt tới vóc dáng và các chỉ số hình thể của họ nên không có gì phải ngại.

Nam ca sĩ cho biết, anh có quen và đã "học lén" không ít chiêu của tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, nên không lo lắng trong quá trình chấm thi.

dam-vinh-hung-ms-vietnam-new-world

Đàm Vĩnh Hưng bàn về tiêu chí chấm điểm cuộc thi Hoa hậu tại Canada với Hoa hậu Mỹ Vân.

Mr. Đàm cũng tiết lộ, từ nhiều năm nay, anh thường xuyên theo dõi các cuộc thi nhan sắc được tổ chức trong nước và quốc tế. Anh cũng không ít lần đưa ra các dự đoán, nhận định khác nhau và thường xuyên "trúng lớn":

"Sự thật là cứ 10 người thì có tới 8 người tôi dự đoán hoàn toàn chính xác. Thậm chí, Hưng từng nói với Mai Phương và Phạm Hương rằng: 'Em chắc chắn sẽ là Hoa hậu'."

Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ về tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp trong mắt mình. Anh khẳng định không phải chỉ đẹp là thắng mà còn cần phải có hình thể cân đối, hài hòa:

"Người mẫu với Hưng phải cao từ 1m65 trở lên, hoặc thua kém một tí, khoảng 1m63 – 1m64 là được, nhưng cơ thể phải hài hòa, số đo ba vòng cân đối. Nhiều người rất cao, xinh đẹp mà tỉ lệ các số đo không đạt chuẩn thì Hưng cũng không chấm điểm cao".

Dam Vinh Hung Ms Viet Nam New World (1)

 

"Cái răng, cái tóc là góc con người", Mr. Đàm cũng đồng tình với nhận xét có từ ngàn năm nay. Anh chia sẻ một cách dí dỏm rằng: "Con gái mà răng đẹp dễ làm trai đổ lắm". "Ông hoàng nhạc Việt" cũng không xét nét chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của các thí sinh, nhưng theo anh, làm đẹp cũng nên vừa phải, không nên quá lạm dụng.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Làm răng hay nâng mũi Hưng đều chấp nhận hết, làm đẹp chứ phải có phải làm gì xấu đâu mà không được. Phụ nữ có răng đẹp càng dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Thời buổi này mà kiếm người đẹp toàn diện tự nhiên thì khó lắm."

Ủng hộ thí sinh Hoa hậu "dao kéo", Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các Hoa hậu phải sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không chút tỳ vết. Nhưng cũng có những khán giả lại ủng hộ quan điểm này, vì rất nhiều cuộc thi Hoa hậu trên thế giới cũng không cấm các thí sinh được phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc.

1322125075img-1112

 

Theo đánh giá của "ông hoàng nhạc Việt", trong các Hoa hậu Việt Nam từng đăng quang, chỉ có người đẹp Nguyễn Thị Huyền đáp ứng được những yêu cầu khắt khe anh đưa ra.

Ngoài ra, còn có 2 người đẹp được Đàm Vĩnh Hưng "chấm": "Hưng thích Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Kiều Khanh, hai cô này cũng chưa được gọi là hoàn hảo so với tiêu chuẩn của Hưng, nhưng tổng thể lại dễ cuốn hút người đối diện."

Hiện Đàm Vĩnh Hưng đang chuẩn bị cho các dự án âm nhạc của mình trước ngày bay sang Canada chấm thi Hoa hậu. Gần nhất, vào ngày 1/4, nam ca sĩ sẽ tổ chức đêm nhạc Duyên phận tại sân khấu Trống Đồng với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng nhạc như Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Trường Giang và các học trò của mình như Thu Hằng Bolero, Phượng Vũ….

Video: Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tiêu chí chấm thi nhan sắc

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn