Giải thể một trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu kém

Thời sựThứ Bảy, 20/09/2014 04:40:00 +07:00

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Tây Ninh làm tốt công tác chống buôn lậu theo địa bàn phụ trách sau khi giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Tây Ninh làm tốt công tác chống buôn lậu theo địa bàn phụ trách sau khi giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) đã đồng ý việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài hiện nay không hiệu quả. Hơn nữa, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh đã được thành lập và có phân công cụ thể trách nhiệm của từng lực lượng chức năng (Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) theo địa bàn phụ trách nên sẽ làm tốt công tác chống buôn lậu sau khi giải thể Trạm.

Hiện nay, trên cả nước còn 4 Trạm Kiểm soát liên hợp đang hoạt động gồm: Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (tỉnh Lạng Sơn), Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 (tỉnh Quảng Ninh), Trạm Kiểm soát liên hợp Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Giải thể Trạm Kiểm soát Mộc Bài vì hoạt động không hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, An Giang đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả công tác chống buôn lậu của các Trạm Kiểm soát liên hợp trên địa bàn trong 3 năm gần đây và nêu rõ có cần thiết tiếp tục duy trì hay không.

Trước đó vào ngày 6/6, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 127) tỉnh Tây Ninh đã họp, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài và đi đến thống nhất, xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài do hoạt động kém hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng nhiệm vụ trên địa bàn phụ trách; đồng thời phối hợp các lực lượng ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu trên tuyến biên giới.

Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài (đặt trên đường xuyên Á, trong khu vực Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, cách biên giới Campuchia khoảng 5km) được thành lập theo Quyết định số 422/1998/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là 1/9 trạm kiểm soát liên hợp cố định trên toàn quốc với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hàng hóa có xuất nhập lậu, gian lận thương mại để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Khi mới thành lập, biên chế của Trạm có 23 người, bao gồm công an, quản lý thị trường, thuế vụ, hải quan, biên phòng và hoạt động rất có hiệu quả, góp phần hạn chế đáng kể hoạt động vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu từ biên giới Campuchia vào nội địa trên tuyến đường xuyên Á.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, thời gian gần đây hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài ngày càng kém hiệu quả do lực lượng ít dần, từ 23 người xuống chỉ còn 11 người tại thời điểm hiện nay, trong khi các ngành chức năng không có người để bổ sung cho trạm theo quy chế.

Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và lãnh đạo các ngành liên quan đã nhiều lần họp Ban lãnh đạo Trạm để củng cố, chấn chỉnh hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nhưng hoạt động của Trạm vẫn không chuyển biến và kém hiệu quả.

Theo GDVN
Bình luận
vtcnews.vn