Giải quyết mâu thuẫn bằng... 22 viên đạn chì

Pháp luậtThứ Năm, 11/03/2010 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Bức xúc vì bị anh họ ném đá vào nhà, Nhiên đến nhà ném trả rồi dùng súng bắn liên tiếp 22 viên đạn khiến nạn nhân tử vong.

(VTC News) - Bức xúc vì bị anh họ ném đá vào nhà, Nhiên đến nhà ném trả rồi dùng súng bắn liên tiếp 22 viên đạn khiến nạn nhân tử vong.

Theo nội dung bản cáo buộc của VKS, Hùng Văn Nhiên (21 tuổi) ở xã Kim Đa, huyện Tương Dương (Nghệ An) và người anh họ Lô Văn Dậu trú cùng xã có mâu thuẫn từ trước. Đến tháng 7/2009, Dậu dùng đá ném vào nhà Nhiên làm cho một số đồ đạc bị hư hỏng.

Bị cáo Nhiên đứng trước vành móng ngựa

Một tháng sau (8/2009), Nhiên đi làm từ khu tái định cư Thanh Chương trở về thấy vậy liền đến nhà anh Dậu ném trả nhưng bị người anh họ phát hiện chửi bới.
Ấm ức, Nhiên bỏ về nhà lấy khẩu súng kíp đã lên đạn sẵn quay trở lại bắn liên tiếp 22 phát vào người anh Dậu. Hậu quả, nạn nhân chết do bị xuyên phổi và tim. Nghe tin em trai bị bắn chết, Lô Văn Khớt đi tìm Nhiên để "hỏi tội" nhưng lại bị đối tượng ném cho trọng thương.
Ngày 10/3, HĐXX tuyên phạt Hùng Văn Nhiên 14 năm tù giam vì tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 50 triệu đồng.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn