Giải cứu hành khách bị phụ xe hành hung ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Tư, 01/04/2015 07:45:00 +07:00

Bị hành hung trên xe, hành khách hoảng sợ kêu cứu, đã được CSGT giải cứu trong tình trạng bị chấn thương.

(VTC News) - Bị hành hung trên xe, hành khách hoảng sợ kêu cứu, CSGT kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc. 

Vào 17h45 phút (31/3), Trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 14 cùng Thượng úy Lê Văn Lợi, Trung úy Nguyễn Văn Dư làm nhiệm vụ tại khu vực gần bến xe Giáp Bát phát hiện tiếng kêu cứu của nhiều hành khách từ chiếc xe khách mang BKS 15B-007.16.

Chiếc xe khách này in logo của Công ty Đất Cảng, chạy tuyến Lạc Long (Hải Phòng) - Giáp Bát (Hà Nội).

Hành khách Giang bị hành hung trên xe khách 

Ngay lập tức, tổ công tác đã dùng mô tô đuổi theo chiếc xe khách và ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe khách dừng phương tiện lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Lê Văn Giang (SN 1975, quê ở Hải Phòng) trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, chảy máu và quần áo bị rách.

Anh Lê Văn Giang cho biết, anh bị phụ xe của nhà xe Đất Cảng là Nguyễn Thanh Hoàng hành hung. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đông người, phụ xe Nguyễn Thanh Hoàng đã bỏ trốn.

Tiếp nhận sự việc, tổ công tác CSGT đội 14  đã lập biên bản hiện trường, thông báo đến Ban quản lý xe Giáp Bát, Công an phường sở tại.

Chiếc xe khách xảy ra sự việc

Lái xe khách, hành khách bị hành hung và phương tiện có liên quan đã được CSGT đưa về trụ sở công an phường Giáp Bát để giải quyết. Số hành khách trên xe đã được chuyển sang xe khác để đảm bảo hành trình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hành khách với phụ xe. Mặc dù xe đang lưu thông nhưng phụ xe vẫn lao vào hành hùng anh Giang. Sau khi kêu cứu, anh Giang đã được đội CSGT số 14 giải cứu trong tình trạng bị chấn thương.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn