Giả vờ va chạm, xin lỗi rồi cướp luôn xe máy

Pháp luậtThứ Tư, 04/08/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Giả vờ cho xe va chạm khiến nạn nhân ngã ra đường, tên Hiếu và 1 đối tượng khác giả vờ quay lại xin lỗi rồi cướp xe máy định chạy thoát.

(VTC News) – Giả vờ cho xe va chạm khiến nạn nhân ngã ra đường, tên Nguyễn Trung Hiếu và 1 đối tượng khác giả vờ quay lại xin lỗi rồi cướp xe máy định chạy thoát.

Ngày 3/8, Công an Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, đã lập hồ sơ chuyển giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, ngụ tỉnh Bắc Giang, tạm trú quận Gò Vấp) cho Công an quận Gò Vấp điều tra xử lý về tội đánh người, cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, hiện 1 đối tượng đã bỏ trốn, công an đang truy xét.

Theo nguồn tin, khoảng 1h00’ ngày 2/8, tại ngã 3 Phan Văn Trị - Trần Thị Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp, 2 anh Hồng Anh Tuấn (SN 1988) và Trịnh Hoài Thông (SN 1992, cùng ngụ quận Gò Vấp) đi 1 xe gắn máy đến điểm trên thì có 2 thanh niên đi 1 xe gắn máy va quẹt vào xe làm 2 anh ngã xuống đường.

Hai thanh niên bỏ chạy khoảng 50 mét rồi quay lại xin số ĐTDĐ để bồi thường, anh Thông lấy ĐTDĐ ra thì 1 tên cầm ĐTDĐ bẻ đôi ném xuống đường và đe dọa rồi dùng tay đánh vào mặt anh Thông 3 cái.

Anh Thông hoảng sợ bỏ chạy, anh Tuấn thấy vậy rút chìa khóa xe rồi bỏ chạy bộ theo. Hai tên thanh niên trên đẩy xe của anh Tuấn định tẩu thoát. Anh Tuấn và Thông quay lại tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt được tên Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, ngụ tỉnh Bắc Giang, tạm trú quận Gò Vấp) giao Công an phường Gò Vấp xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng, Công an Gò Vấp điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn