Giả vờ khách hàng, cướp luôn điện thoại của học sinh lớp 9

Pháp luậtThứ Sáu, 28/04/2017 21:39:00 +07:00

Hai đối tượng yêu cầu em Nhất cho xem điện thoại rồi ngay lập tức cầm điện thoại nhảy lên xe bỏ chạy.

Chiều 28/4, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1.18, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên đường tuần tra kiểm soát, các chiến sĩ CSGT của đơn vị đã bắt được 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng gần 16h cùng ngày, tại tỉnh lộ 388 km1+500 (đoạn qua cổng Công ty Xuân Lãm, đường Sông Khoai, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), tổ công tác phát hiện một học sinh đang tri hô cướp, phía trước có 2 thanh niên điều khiển xe máy bịt biển kiểm soát bằng khăn mặt.

Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi hai đối tượng trên. Đến km 3 tỉnh lộ 388, bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ ép sát xe và bắt giữ 2 đối tượng an toàn.

Hinh anh

Hai đối tượng và tang vật vụ cướp giật tài sản bị lực lượng cảnh sát bắt giữ đưa về trụ sở công an. (Ảnh: công an cung cấp) 

Khai thác tại chỗ, 2 đối tượng khai là Vũ Đức Tình (SN 1999, ở thôn 2, xã Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và Đinh Văn Long (SN 1999, ở xóm 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Nạn nhân của vụ cướp là em Đặng Toàn Nhất (SN 2002). Theo lời kể của Nhất, em có rao bán chiếc điện thoại Samsung i5 trên facebook với giá 1,6 triệu đồng. Sau đó em được Long, Tình hẹn gặp xem hàng và giao tiền tại khu vực trên.

Đúng như kế hoạch, khi gặp, hai đối tượng yêu cầu em Nhất cho xem điện thoại. Ngay lập tức, Long cầm điện thoại nhảy lên xe còn Tình rồ ga bỏ chạy về hướng Quảng Yên. 

Ngay sau khi khống chế và bắt giữ hai đối tượng, tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cùng phương tiện là xe máy mang biển kiểm soát 14H-8217 cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) xử lý theo thẩm quyền.

Video: Người phụ nữ bị 2 tên cướp giật dây chuyền giữa ban ngày ở TP Uông Bí (Quảng Ninh)

Khải Phong - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn