Giá vàng trong nước đắt kỷ lục

Kinh tếThứ Năm, 16/05/2013 04:25:00 +07:00

(VTC News) - Giá vàng trong nước hiện tại đang đắt hơn giá vàng thế giới tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

(VTC News) - Giá vàng trong nước hiện tại đang đắt hơn giá vàng thế giới tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

Vàng ngoại “rơi” tự do

Tuần này, giá vàng thế giới sụt giảm liên tục và được dự báo có thể một lần nữa rơi xuống “đáy” của 3 thập kỷ. Đợt sụt giảm đáng kể nhất diễn ra vào đêm qua (15/5) tại thị trường Mỹ. Có thời điểm, giá vàng “bốc hơi” hơn 30 USD/ounce.

Tới cuối phiên, đà giảm được hạn chế hơn, giá vàng giao ngay “chỉ” mất 27,6 USD/ounce xuống 1.398,75 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 giảm 27,8 USD/ounce xuống 1.396,7 USD/ounce. Thậm chí, trong sáng 16/5, giá vàng có nhiều thời điểm tăng giá.

Tuy nhiên, trong phiên chiều nay (16/5), giá vàng thế giới tiếp tục đổ dốc, giảm 14,9 USD/ounce xuống 1.377,6 USD/ounce. Giá vàng đang trong xu hướng rơi thẳng đứng.

Giá vàng đang đối mặt với phiên giảm thứ sáu liên tiếp sau khi chỉ số S&P 500 phá vỡ kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại và Phố Wall tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp. Bên cạnh đó, sau khi đánh mất ngưỡng quan trọng 1.400 USD/ounce, vàng không còn là nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư, thay vào đó là USD và chứng khoán.

Vàng miếng
Giá vàng trong nước đang đắt lên 
Jonathan Jossen, nhà giao dịch tại Comex nhận xét: “Không còn lý do nào để nắm giữ vàng nữa khi mà mọi người dồn tiền sang thị trường chứng khoán”.

Không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ mất niềm tin vào vàng. Tỷ phú đầu cơ George Soros dần rút khỏi vàng từ đầu năm nay khi giảm dần cổ phần trong các quỹ đầu tư vàng. Trong quý 1, quỹ đầu tư Soros đã giảm lượng nắm giữ cổ phiếu trong SPDR Gold Trust – quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới – xuống còn 530.900 cổ phiếu.

Tương lai của vàng khá um ám sau khi Hội đồng vàng thế giới công bố nhu cầu vàng toàn cầu giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái khi giá vàng giảm gần 5%. Các nhà đâu tư ồ ạt rút tiền ra khỏi các quỹ. Bên cạnh đó, lượng nắm giữ vàng vật chất giảm 177 tấn cũng tác động mạnh lên giá vàng.

Vàng nội lại đang đắt lên

Trong bối cảnh giá vàng thế giới rơi tự do, giá vàng trong nước giảm nhỏ giọt. Đầu giờ sáng nay, giá vàng chỉ giảm 250.000 đồng/lượng. Trong phiên chiều, giá vàng mất thêm khoảng 120.000 đồng/lượng.

Tới 15h30 ngày 16/5, giá bán ra vàng SJC của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu đang dừng ở mức 40,63 triệu đồng/lượng, giá mua vào là 40,80 triệu đồng/lượng. Giá vàng rồng Thăng Long (bao gồm cả vàng miếng và nhẫn tròn trơn” đồng loạt mua bán ở mức: 38,55 triệu đồng/lượng - 38,80 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng tại cả hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM ở mức: 40,60 triệu đồng/lượng - 40,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sau khi niêm yết mức giá mua vào 41,40 triệu đồng/lượng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội: 40,63 triệu đồng/lượng - 40,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC tại Tp.HCM: 40,63 triệu đồng/lượng - 40,83 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận mua vào ở mức cao nhất. Giá vàng SJC: 40,78 triệu đồng/lượng - 40,94 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB: 40,30 triệu đồng/lượng - 41,80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ hơn giá vàng thế giới rất nhiều khiến khoảng cách giữa hai mức giá được nới rộng hơn. Lúc này, giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng. Con số này sáng nay là 5,7 triệu đồng/lượng và 2 tuần trước chỉ là 4,2 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, giá vàng trong nước lại có xu hướng đắt lên trong tương quan với giá vàng thế giới. Điều đáng nói, giá vàng không giảm mạnh dù vàng”ế” trong phiên đấu giá tại Ngân hàng Nhà nước sáng nay.

Cụ thể, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 18. Khối lượng chào bán là 26.000 lượng. Kết quả, đã có 18.500 lượng vàng được các doanh nghiệp và ngân hàng mua và còn “ế” 7.500 lượng.

Trong khi đó, USD tại các ngân hàng có nhiều biến động lớn. Giá USD tại Vietcombank tăng 20 đồng 21.000 đồng ở chiều bán ra, giá mua vào đứng ở mức 20.930 đồng. Vietinbank bán ra ở mức cao hơn 21.030 đồng và mua vào tại giá 20.940 đồng. Ngân hàng Eximbank cũng nâng giá bán USD lên 21.000 đồng, cao hơn hôm qua 35 đồng trong khi mua vào ở mức 20.900 đồng.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn