Giá vàng lại 'tuột dốc'

Kinh tếThứ Năm, 21/06/2012 09:12:00 +07:00

(VTC News) – Giá vàng trong nước tiếp đà đi xuống của phiên hôm qua, chiều mua vào đã rơi xuống vùng 41 triệu đồng/lượng.

(VTC News) – Giá vàng trong nước tiếp đà đi xuống của phiên hôm qua, chiều mua vào đã rơi xuống vùng 41 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt phiên (20/6) giảm mạnh do thất vọng vì không có gói QE3.


Giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm trong phiên sáng 21/6/2012. Lúc 9h, giá vàng của công ty SJC niêm yết trong vùng 41,87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,02 triệu đồng/lượng (bán ra). Còn giá vàng của công ty SBJ lúc 9h sáng (21/6), giao dịch trong vùng 41,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với sáng qua, giá vàng trong nước đã giảm hơn 200.000 đồng/lượng. Đà giảm này tiếp nối sau mức giảm chốt phiên đêm qua của thị trường vàng thế giới.

 

 

Cụ thể chốt phiên ngày 20/6, giá vàng thế giới giảm còn 1.608,9 USD/ounce. Nguyên nhân của giá giảm là do trong cuộc họp của FED diển ra trong ngày 19 và 20/6 quyết định kéo dài hoán đổi trái phiếu mà không đưa ra gói QE3. Điều này khiến cho giá vàng có thời điểm trong phiên sụt còn 1.590 USD/ounce, trong khi cuối phiên  giá có hồi phục khi FED cho hay dự báo tăng trưởng kinh tế có giảm và sẽ hành động mạnh tay nếu cần thiết.

Lúc 9h10’ sáng 21/6, giá vàng thế giới lại rơi xuống vùng 1.599 USD/ounce, tức giảm hơn so với chốt phiên chiều qua. Tuy nhiên, có dự đoán giá vàng sẽ được hỗ trợ nêu Ngân hàng TW Nhật và Anh nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp hôm nay.

Nếu quy đổi giá vàng thế giới theo giá vàng trong nước thì mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trên 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá dầu thô thế giới hôm qua (20/6) cũng ghi nhận đà giảm. Nguyên nhân là do Mỹ công bố nguồn dự trữ tăng hơn so với dự báo, còn FED không đưa ra gói QE3 cũng tác động lên hàng hóa này. Cụ thể, chốt phiên hôm qua, giá dầu Brent giảm còn 92,69 USD/thùng, đây là mức giá thấp nhất tính từ ngày 17/12/2010. Giá dầu ngọt nhẹ cùng kỳ hạn còn 81,45 USD/thùng – thấp nhất 8 tháng

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày 21/6 ở mức 20.828 đồng/USD. Còn tỷ giá niêm yết tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 20.850 đồng/USD (mua vào) và 21.036 đồng/USD (bán ra). Tỷ giá USD cùng ngày của Vietcombank mua vào – bán ra lần lượt là 20.900 đồng/USD và 20.950 đồng/USD.

Anh Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn