Giá vàng đạt mốc 38,15triệu đồng/lượng

Kinh tếThứ Tư, 22/06/2011 09:20:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi có điều chỉnh giảm nhiệt vào đầu giờ sáng hôm qua, giá vàng đã lấy lại đà tăng và đang trụ ở mức 38,15 triệu đồng/lượng.

(VTC News) – Sau khi có điều chỉnh giảm nhiệt vào đầu giờ sáng hôm qua, giá vàng đã lấy lại đà tăng khi dần bứt phá khỏi mốc 38,10 triệu đồng/lượng vào cuối phiên giao dịch. Cùng với đà tăng phiên thứ 6 liên tiếp của vàng thế giới, giá vàng trong nước hôm nay (22/6) đang trụ ở mức 38,15 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào và bán ra của vàng SJC tại khu vực Hà Nội được Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều niêm yết ở mức 38,06 – 38,15 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC loại nhỏ của Phú Quý đang có giá 38,14 – 38,24  triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Sacombank hiện đang giao dịch vàng SBJ ở chiều mua vào là 38,10 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 38,16 triệu đồng/lượng. Vàng SJC đang ở ngưỡng 38,09 – 38,17 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Sự suy yếu của đồng USD và các thông tin tiêu cực từ thị trường tiền tệ, hàng hóa đã hỗ trợ cho giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp.(Ảnh internet) 
Sự suy yếu của đồng USD và sự không chắc chắn về kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Hy Lạp theo cảnh báo của IMF với Tây Ban Nha đã hỗ trợ thêm cho đà tăng trưởng của giá vàng khi tăng vượt lên 1.546 USD/ounce.

Một loạt các hàng hóa khác cũng tăng trên bảng điện tử với hy vọng Hy Lạp sẽ tránh được vỡ nợ khiến cho vàng có thêm sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Ngoài ra, báo cáo của Quỹ tiền tệ Quốc tế cho thấy Tây Ban Nha đang đối mặt với những rủi ro đáng kể trong hồi phục và nước này phải cải cách chính sách để xoa dịu lo ngại thị trường khiến vàng tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn đối với các nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 21/6, giá vàng giao ngay tại New York tăng 0,4% lên 1.546,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 4,4 USD lên 1.546,4 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá lên tới 1.549 USD – cao nhất 2 tuần qua.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày 22/6 ở mức 20.618 đồng, không đổi so với ngày 21/6. Tỷ giá trần của các NHTM hôm nay ở 20.824 đồng. Sở GD NHNNđang niêm yết mức giao dịch là 20.600 – 20.824 đồng, không đổi trong suốt 10 ngày qua.

Các NHTM liên tục hạ tỷ giá trong 2 ngày vừa qua, tổng cộng giảm 140 đồng giá bán ra so với mức cao được điều chỉnh hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Sáng nay 22/6, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tỷ giá khoảng 10 đồng. Niêm yết của một số NHTM cụ thể như sau: Vietcombank hiện đang mua vào – bán ra là 20.580 – 20.650 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chiều hôm qua. Eximbanknâng 10 đồng giá mua vào nhưng hạ 10 đồng giá bán ra so với chiều hôm qua, niêm yết ở 20.560 – 20.650 đồng/USD. Ngân hàng ACB hạ 10 đồng giá bán ra xuống 20.560 - 20.650 đồng/USD.

Hoài Nam


Bình luận
vtcnews.vn