Giả quen công an để lừa chạy án

Pháp luậtThứ Hai, 05/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Biết anh Long bị công an mời lên để làm rõ vụ trộm xe, Bảo “nổ” rằng có quen lãnh đạo cơ quan điều tra để “chạy án” với giá 40 triệu đồng.

(VTC News) - Biết anh Long bị công an mời lên để làm rõ vụ trộm xe, Bảo “nổ” rằng có quen lãnh đạo cơ quan điều tra để “chạy án” với giá 40 triệu đồng.


Lữ Phụng Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.S. 
Ngày 4/11, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lữ Phụng Bảo, 41 tuổi, ngụ phường Bình Thủy (Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 22/10 hay tin anh Long (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) bị Công an TP Cần Thơ mời để làm rõ vụ trộm xe máy.

Nhận định công an không giữ Long nên Bảo “nổ” với vợ anh này rằng mình có quen với lãnh đạo cơ quan điều tra, muốn chồng thoát lao lý phải đưa tiền “chạy án”.

Do không mang theo nhiều tiền nên vợ Long đưa trước cho Bảo 10 triệu đồng. Chiều cùng ngày Long được công an cho về nên thanh niên này tưởng đã được Bảo giúp nên sáng hôm sau đưa tiếp 20 triệu đồng.

Cho rằng đã có nhiều công sức “chạy” để Long không bị bắt, Bảo đòi thêm 10 triệu đồng nhưng sau đó bớt một nửa.
Nghi bị lừa, sáng 24/10 Long mang tiền đến nhà Bảo để đưa nhưng cũng đã báo công an nên Bảo bị bắt quả tang khi cầm bì tiền.
Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn