Giả danh nhân viên siêu thị lừa "chạy" việc

Pháp luậtThứ Bảy, 10/07/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News)- Đối tượng ra giá với chị Loan, nếu muốn xin vào làm trong siêu thị Coopmart phải đưa cho hắn 11 triệu và hẹn ra quán cà phê Giọt Đắng giao tiền.

(VTC News) - Chị Loan được đối tượng ra giá, muốn xin vào làm trong siêu thị Coopmart, phải đưa cho hắn 11 triệu đồng và hẹn ở quán cà phê Giọt Đắng để giao tiền.  

Ngày 9/7, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa bắt giữ đối tượng Mai Thành Nhân (SN 1974, trú Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú khu phố 4, phường An Bình, TP. Rạch Giá) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 8/7 có 1 thanh niên tự xưng là nhân viên siêu thị Coopmart, đến gặp chị Lê Thị Bích Loan (SN 1979,  trú số 30A đường Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đặt vấn đề sẽ đảm bảo xin cho chị Loan vào siêu thị Coopmart làm việc. Đồng thời, đối tượng ra giá, chị Loan phải đưa cho hắn 11 triệu đồng rồi hẹn ra quán cà phê Giọt Đắng (thuộc khu phố 4, phường An Bình) giao tiền.

Thấy nghi vấn, chị Loan đã báo cáo sự việc với Công an phường An Bình (Kiên Giang). Khi đối tượng đến điểm hẹn để nhận tiền như giao hẹn  đã bị Công an bắt quả tang. Tại trụ sở Công an đối tượng khai tên Mai Thành Nhân (SN 1974, trú ở quận 4, TP.Hồ Chí Minh, tạm trú khu phố 4, phường An Bình, TP.Rạch Giá)

Công an đang tạm giữ tên Nhân để điều tra làm rõ xử lý.

* Tráo vàng giả lấy vàng thật: Ngày 08/7, Công an huyện Cao lãnh (Đồng Tháp) cho biết tại ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, đối tượng Phạm Hoàng Sơn, 27 tuổi, trú ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến tiệm vàng của anh Mạch Lan Đài, 43 tuổi, ở địa phương vờ mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đối tượng tráo sợi dây chuyền giả vào trong hộp rồi lấy sợi dây chuyền vàng thật bỏ chạy nhưng bị phát hiện, bắt giữ giao Công an. Công an tạm giữ hành chính đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ. 

Uy Vũ
Bình luận
vtcnews.vn