Giả danh nhà báo đe dọa viết bài, tống tiền hàng trăm triệu đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 07/04/2017 17:22:00 +07:00

Công an Đà Nẵng vừa bắt Trần Minh Tuấn (42 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, khoảng 18h ngày 4/4, ông Nguyễn Thơ (37 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Đà Nẵng tố cáo có người xưng tên là Tuấn, đang làm việc tại tòa soạn của một tờ báo liên tục uy hiếp và buộc ông Thơ đưa 250 triệu đồng nếu không sẽ viết báo phản ánh sai phạm tại khu nhà vườn mà ông Thơ đang quản lý.

38_7_1324970574_55_dl1

Ảnh minh họa. 

Lúc 9h15, ngày 5/4, Phòng PC45 đã bắt quả tang Trần Minh Tuấn khi đang nhận tiền từ ông Thơ tại quán cà phê số 2 đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan công an, Trần Minh Tuấn thừa nhận quay video cảnh khu nhà vườn do ông Nguyễn Thơ đang quản lý để đe dọa, buộc ông Thơ đưa tiền cho Tuấn.

Tang vật thu giữ gồm USB (theo Tuấn trình bày là có lưu đoạn phim và hình ảnh khu nhà vườn có liên quan), 20 triệu đồng, giấy giới thiệu phóng viên báo đã hết hạn và có dấu hiệu sửa chữa. 

Video: Nhà báo Lê Bình trải lòng về lý do xuất hiện và khóc nhiều trong ký sự

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn