Giả danh công an bắt người vi phạm dừng xe để cướp bán

Pháp luậtThứ Tư, 20/07/2016 19:35:00 +07:00

Sau khi có bộ đồ công an, Cường và Thơi đã dừng xe máy của người vi phạm, lợi dụng sơ hở rồi cướp xe bán.

Ngày 20/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng Đinh Văn Thơi (20 tuổi, quê Đăk Lăk) để điều tra hành vi giả danh công an nhằm cướp giật tài sản.

13820682_219980628399352_402831717_n

 Hai đối tượng giả danh công an bị bắt

Tại cơ quan điều tra, Cường và Thơi khai nhận, do thua cá độ bóng đá nên đã lên mạng Internet đặt mua trang phục hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân, còng số 8, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và đèn pin để chặn phương tiên vi phạm giao thông để cướp xe.

Khuya ngày 12/7, thấy anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) điều khiển xe Air Blade lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Nai) không đội mũ bảo trên Cường và Thơi trong sắc phục công an đi xe máy hiệu Exciter chặn đầu, yêu cầu dừng phương tiện trình xuất giấy tờ. Trong lúc anh Đức sơ hở, hai đối tượng đã cướp xe anh rồi bỏ chạy.

Sau đó, khoảng 20h30’ ngày 19/7, cũng trên đường Võ Nguyên Giáp, Công an xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) phát hiện đối tượng Cường mặc trang phục hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân, đeo cấp hàm binh nhất điều khiển xe Yamaha Exciter biển số 60B2 - 296.79 chở đối tượng Thơi, đang ép dừng xe của một người dân để kiểm tra giấy tờ.

Nghi ngờ 2 đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản của người dân nên Công an xã Phước Tân đã mời Cường, Thơi điều tra, làm rõ.

Video: Cướp điện thoại bị cô gái quật ngã xe

Quang Hải - Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn