Giá bán kỷ lục mới cho siêu xe Ferrari

XeThứ Hai, 17/05/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) – DJ nổi tiếng của Anh, Chris Evan vừa mạnh tay chi số tiền ngất ngưởng 12 triệu bảng Anh(tương đương 17,7 triệu USD) cho chiếc Ferrari 250 GTO 1963.

(VTC News) – DJ nổi tiếng của Anh, Chris Evan vừa mạnh tay chi số tiền ngất ngưởng 12 triệu bảng Anh (tương đương 17,7 triệu USD) cho một trong những chiếc Ferrari quý hiếm nhất thế giới – 1963 Ferrari 250 GTO.

Nhà đấu giá RM Auctions (Ý) vừa công bố đã tìm ra chủ nhân mới cho chiếc xe 1963 Ferrari 250 GTO cực hiếm có. Đó là ngôi sao trong làng phát thanh – truyền hình nước Anh, Chris Evans cũng là một tay chơi xe có hạng.

Năm ngoái, Ferrari 250 Testarossa 1957 giành kỷ lục xe Ferrari đắt nhất thế giới (12,2 triệu USD).
Tuy RM Auctions không tiết lộ số tiền đấu giá cụ thể bao nhiêu nhưng theo một số tờ báo, số tiền này chạm gần đến con số 12 triệu bảng Anh (tương đương 17,7 triệu USD). Nếu vậy, đây sẽ là giá bán kỷ lục mới cho một chiếc xe Ferrari. Năm ngoái, cũng tại nhà đấu giá RM Auctions, chiếc Ferrari 250 Testarossa 1957 mang chassis số 0714TR đã lập kỷ lục xe Ferrari đắt nhất thế giới với giá đấu chốt 9.020.000 euro (tương đương 12,2 triệu USD).

Ferrari 250 GTO 1963 "tiếm ngôi" với mức giá đấu gần 18 triệu USD.
Điểm gì thu hút ở “anh chàng” 1963 Ferrari 250 GTO khiến tay triệu phú Anh 44 tuổi không ngần ngại chi ra số tiền “khủng” đến thế? Thứ nhất đây là một mẫu xe Ferrari cực hiếm. Chỉ có đúng 36 chiếc 250 GTO “ra lò” trong năm 1962 và 1963. Thứ hai là vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ của mẫu xe thể thao cổ điển với thiết kế thân xe Series II, cấu trúc hoàn toàn bằng nhôm, hệ thống treo kết cấu chạc xương đòn kép phía trước, động cơ 3.0 L V12 công suất cực đại 290 mã lực tại vòng tua 8000 vòng/phút.

Chris Evan bên một chú Ferrari California .
Chiếc Ferrari cổ đắt đỏ này sẽ được đưa về garage của Chris Evan, gia nhập với một loạt xe cổ đình đám khác như Ferrari Enzo, Ford Mustang 1963, Mini, Rolls-Royce Phantom, đặc biệt Ferrari 250 GT SWB California Spyder đời 1961 được vị DJ chịu chơi này tậu năm 2008 với số tiền 10,9 triệu USD. 2 xe cổ Ferrari khác là 250 GT LWB California Spyder đời 1959 và 250 GT SWB Berlinetta đời 1962 đã được Chris “giải phóng” tại cuộc đấu giá RM Monaco đầu tháng này.

Chiêm ngưỡng một chiếc Ferrari 250 GTO 1963:
 
 
 
 
 
 
 





Trung Kiên (theo Edmunds)

Bình luận
vtcnews.vn