'Gấu bay' Nga được trang bị tên lửa hành trình tối tân

Quân sựThứ Tư, 11/05/2016 03:00:00 +07:00

Cựu Tư lệnh không quân Nga Pyotr Deinekin cho biết, máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-95MS sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa.

(VTC News) - Cựu Tư lệnh không quân Nga Pyotr Deinekin cho biết, máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-95MS sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa.

Theo ông Deinekin, ban đầu 'Gấu bay' Tu-95 được thiết kế để mang theo 16 tên lửa hành trình Kh-101, nhưng sau đó những giá treo bên ngoài để đặt hỏa tiễn này bị tháo bỏ theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. 

Mặc dù vậy mới đây, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Phát xít ngày 9/5 mới đây, Yu-95MS lại xuất hiện với giá treo đặc biệt này ở trên cánh. 
Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình chiến lược cho Gấu bay Tu-95MS
Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình chiến lược cho "Gấu bay" Tu-95MS 
Việc tái bổ sung Kh-101 đồng nghĩa với việc tầm bay của Tu-95MS sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo ông Deinekin, nó sẽ không làm giảm khả năng tiêu diệt các mục tiêu của đối phương từ lãnh thổ Nga của chiến cơ nước này. 

Phiên bản nâng cấp trước đây của Tu-95 có thể mang theo 6 tên lửa hành trình Kh-55 trong khoang máy bay. Nhưng so với Kh-55, Kh-101 có kích thước lớn hơn khá nhiều vì vậy, việc bố trí treo nó trên giá treo bên ngoài là không tránh khỏi. 

Kh-101 có tầm hoạt động lên đến 5.500 km với quỹ đạo bay phức tạp. Nó có thể bay ở độ cao 30m so với mặt đất.

Bên cạnh đó, tên lửa hành trình chiến lược này có thể tàng hình trước radar của đối phương, đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu với đầu đạn thông thường nặng 400kg hoặc đầu đạn hạt nhân 250 kiloton.

Video: Tu-95 phóng tên lửa hành trình diệt IS 

Tu-95 hiện là dòng máy bay phản lực cánh quạt nhanh nhất thế giới. Dự kiến, sau khi được hiện đại hóa, Tu-95 sẽ tiếp tục phục vụ trog Không quân Nga cho đến năm 2025.

Song Hy
(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn