Gặp tai nạn, cha chết, nữ bác sỹ phải cắt bỏ hai chân

Thời sựThứ Ba, 01/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường về thăm bà nội bị ốm nặng, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo container khiến người cha tử vong, người con phải cắt 2 chân.

(VTC News) - Trên đường về thăm bà nội bị ốm nặng, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo container khiến người cha tử vong, người con gái đang là bác sỹ bị thương nặng phải phẫu thuật cắt bỏ 2 chân. 

Đến ngày 30/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, sau hơn 15 ngày tích cực điều trị, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương Thảo (27 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) là bác sỹ nội khoa đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

 Chị Nguyễn Thị Hương Thảo đang được các bác sỹ tích cực điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Trước đó, khoảng 9h sáng 15/6, chị Thảo được cha chở bằng xe gắn máy đi thăm bà nội đang ốm nặng. Khi lưu thông gần đến khu vực cầu Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì chiếc xe gắn máy của cha con chị Thảo đụng vào xe đầu kéo container chạy chiều ngược lại.
Cú va chạm khá mạnh khiến chiếc xe gắn máy nằm lọt thỏm trước đầu container, cha chị Thảo tử vong tại chỗ. Riêng chị Thảo được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng ở hai chân, gãy xương sườn…
Do chị Thảo bị thương quá nặng, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy phải phẫu thuật cắt lọc mô cư vùng mông đùi hoại tử lan rộng, thám sát vết thương mất toàn bộ vùng mông P, lộ xương cánh chậu, đánh giá xương cánh chậu diễn tiến chết (hoại tử).
Sau hơn nửa tháng điều trị, đến nay bệnh nhân Thảo đã dần hồi phục sức khỏe, tuy nhiên nhiều khả năng phải tháo bỏ xương chậu, khớp hai chân vì sợ di chứng sau này.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn