Gặp mặt cựu binh trong trận chiến ở Trường Sa 1988

Thời sựChủ Nhật, 03/03/2013 10:48:00 +07:00

Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức giao lưu với cựu chiến binh Trường Sa và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

Buổi giao lưu "Hướng về Trường Sa thân yêu" sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các cựu binh và thân nhân liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ Trường Sa, tháng 3/1988.

Thành ủy Đà Nẵng vừa chỉ đạo các cơ quan phối hợp tổ chức giao lưu với cựu chiến binh Trường Sa và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) năm 1988.

Lễ thả hoa, tưởng niệm những liệt sĩ hi sinh trong trận chiến Trường Sa ngày 14/3/1988 tại khu vực đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma 

Ông Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Đà Nẵng cho biết, buổi giao lưu sẽ được tổ chức vào sáng 14/3 (25 năm sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma). Ngoài 9 gia đình thân nhân liệt sĩ tại Đà Nẵng, buổi giao lưu còn có sự góp mặt của khoảng 50 cựu binh, thân nhân liệt sĩ Trường Sa hi sinh trong trận chiến, cùng các đoàn viên, thanh niên của thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề của buổi giao lưu với tên gọi "Hướng về Trường Sa thân yêu". Ngoài việc ôn lại quá khứ hào hùng, sự hi sinh anh dũng, cao cả của những chiến sĩ Trường Sa đã ngã xuống quyết bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Ban tổ chức sẽ tặng quà cho gia đình các thân nhân liệt sĩ.

Theo Lịch sử vùng II Hải quân 1975-2005, ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì các tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma nhổ cờ Việt Nam, nổ súng vào bộ đội ta, gây nhiều tổn thất...

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn