Gần 150 học sinh nôn ói sau bữa ăn trưa tại trường

Thời sựThứ Ba, 28/12/2010 10:38:00 +07:00

Ăn cơm với chả cá, canh cải nấu thịt lợn và thịt lợn kho, các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai quận 12, TP HCM lần lượt bị nôn ói...

Ăn cơm với chả cá, canh cải nấu thịt lợn và thịt lợn kho, các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai quận 12, TP HCM lần lượt bị nôn ói, đau bụng và chóng mặt phải nhập viện.

Chiều tối 27/12, 4 tiếng sau khi ăn cơm trưa, có tổng cộng 143 học sinh và một cô bảo mẫu đã được đưa đến Bệnh viện quận 12. Nhiều trường hợp nặng phải truyền dịch.

Căn cứ vào triệu chứng, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể do thức ăn nhiễm khuẩn. Tuy nhiên may mắn là không có trường hợp nào nguy kịch.

Đến sáng nay, tất cả các học sinh đều xuất viện và hầu hết các em đã đến lớp trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đại diện nhà trường cho hay, thức ăn mà các em dùng do một đơn vị chuyên kinh doanh thức ăn tập thể tại quận cung cấp.

Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên nhân, tuy nhiên chả cá là món ăn được nghĩ đến nhiều nhất bởi những học sinh không ăn món này thì không có triệu chứng,

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn