Gần 10.000 giáo viên, học sinh thi 'giao thông thông minh'

Giáo dụcThứ Năm, 16/10/2014 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Lễ phát động cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014 – 2015 đã diễn ra với sự tham gia của gần 10.000 giáo viên, học sinh.

(VTC News) - Lễ phát động cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014 – 2015 đã đồng loạt diễn ra với sự tham gia của gần 10.000 giáo viên và học sinh.

Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet 2014-2015 bắt đầu từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015 đã được tổ chức ở 3 điểm thi “mở màn” gồm THCS Đặng Thai Mai  (Nghệ An);  Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Hồ Chí Minh), trường THCS Thăng Long ( Hà Nội).
Cuoc thi giao thong thong minh
 Lễ phát động cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet 
Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet 2014-2015 được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi kiến thức, trau dồi văn hóa giao thông của các em học sinh từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông và nâng cao văn hóa giao thông.

Bên cạnh kiến thức về lý thuyết, đặc điểm vượt trội của cuộc thi Giao thông thông minh là đề thi gồm những hình ảnh trực quan sinh động, thực tế về các lỗi vi phạm, về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông định hướng ý thức chấp hành giao thông cho các em học sinh, từ đó sẽ có sức tác động mạnh mẽ tới nhận thức của các em.

Các em học sinh tại 3 trường đã tham gia cuộc thi Tuần đầu tiên dành cho Cuộc thi Giao thông thông minh 2014-2015 đã tham gia trả lời 30 câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và thái độ khi tham gia giao thông. Đề thi được làm trong vòng 30 phút, với dạng đề câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án, các em học sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 4 đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Thí sinh phải đạt từ 250 điểm (tương đương với trả lời được 25 câu hỏi của một vòng thi mới được thi vòng tiếp theo). Không khí của cuộc thi rất sôi động, các em học sinh hào hứng được tham gia và tìm hiểu về Luật giao thông.

Em Lê Xuân Tuấn Minh – Học sinh lớp 6A1- Trường THCS Thăng Long cho biết: "Đề thi rất gần gũi vì có nhiều tình huống như khi em đi trên đường. Nhiều câu hỏi có hình ảnh động minh họa nên rất dễ hiểu. Trang web cũng rất dễ sử dụng. Vì thế, em rất thích tham gia dự thi".

Cô Nguyễn Ngọc Huyền, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long cho biết: “Học sinh nên biết và được rèn luyện về ý thức giao thông ngay từ nhỏ. Vì vậy, việc cuộc thi được phát động rộng rãi trong các em học sinh tiểu học, THCS là rất ý nghĩa. Các em phải có nhận thức đúng mới dẫn đến hành động đúng. Nhà trường luôn khuyến khích các em tham gia các cuộc thi trên mạng hữu ích như thế này”.

Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014 – 2015 sẽ mở vòng thi mới mỗi tuần. Nếu thí sinh chưa vượt qua vòng thi trước thì có thể thi lại vào thời gian khác trong tuần. Cuộc thi bên cạnh việc mang lại hiểu biết về Luật giao thông và nâng cao ý thức cho học sinh thì còn có những phần thưởng hấp dẫn cho các em học sinh.

Các em học sinh xuất sắc nhất mỗi quý sẽ có cơ hội nhận 10 Giải đồng hạng mỗi giải 1.000.000 đồng.  Các em học sinh xuất sắc nhất Năm ở mỗi cấp cấp tiểu học và cấp THCS sẽ được nhận 1 giải Đặc biệt trị giá 10.000.000 đồng; 05 giải Nhất mỗi giải 5.000.000 đồng; 05 giải Nhì mỗi giải 3.000.000 đồng; 10 giải Ba mỗi giải 2.000.000 đồng; 30 giải Khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, cuộc thi là một sân chơi lý thú và bổ ích cho các học sinh các trường thi đua nhau với  Giải tập thể. Mỗi quý, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 10 giải đồng hạng (05 giải cho Sở GD-ĐT và 05 giải cho tỉnh/thành Đoàn), mỗi giải 10.000.000 đồng cho các đơn vị có số học sinh tham gia đông nhất và chất lượng nhất.

Tổng kết năm học, Ban tổ chức sẽ trao giải cho Sở GD-ĐT và tỉnh, thành Đoàn với 01 giải Nhất mỗi giải 5.000.000 đồng; 05 giải Nhì mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải Ba mỗi giải 1.000.000 đồng.

 Thông tin thêm về cuộc thi Giao thông thông minh

Giao thông thông minh là cuộc thi tìm hiểu các kiến thức về giao thông trên Internet. Cuộc thi được phát động từ năm học 2012 – 2013 với gần 22.000 trường học trên khắp 63 tỉnh thành tham gia. Tổng cộng đã có 1,2 triệu lượt người tham gia cuộc thi Giao thông thông minh.

Sau một thời gian nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng đề thi, năm học 2014-2015, cuộc thi tiếp tục được triển khai trên cả nước.

Thu Nga
Bình luận
vtcnews.vn