Ford thắng lớn trong quý I/2010

XeThứ Tư, 28/04/2010 06:56:00 +07:00

(VTC News) – Hơn cả dự đoán của các chuyên gia, trong 3 tháng đầu năm 2010, hãng ôtô Ford đã giành tới 2,08 tỷ USD lợi nhuận.

(VTC News) – Hơn cả dự đoán của các chuyên gia, trong 3 tháng đầu năm 2010, hãng ôtô Ford đã giành tới 2,08 tỷ USD lợi nhuận.

Ford vừa hoan hỉ công bố quý I vừa qua hãng đã lãi 2,08 tỷ USD (tương đương 5 cent/1 cổ phiếu) nhờ doanh số tiêu thụ xe tăng vọt lên 40%. Đây là quý thứ 4 liên tiếp Ford giành lợi nhuận ròng và cũng là quý có lợi nhuận cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ford, Alan Mulally - người chèo lái "con tàu" Ford vượt qua khủng hoảng
Kết quả trên gây bất ngờ vì hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia và trước đó đại gia ôtô Mỹ cũng chỉ mong đợi lợi nhuận đạt 1 tỷ USD. So sánh với cùng kỳ năm ngoái hãng lỗ 1,43 tỷ USD (tương đương 60 cent/1 cổ phiếu), số lãi 2,08 tỷ USD là một bằng chứng hùng hồn cho sự thành công của Ford trên con đường vượt khủng hoảng kinh tế.

Tổng doanh thu của đại gia ôtô Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay đạt 28,1 tỷ USD, tăng 3,7 tỷ USD so với quý I năm ngoái.

 

Phân nửa lợi nhuận giành được đến từ khu vực Bắc Mỹ. Tại đây, Ford lãi trước thuế hơn 1,2 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái lỗ 665 triệu USD). Doanh thu quý I năm 2009 từ 4,1 tỷ USD tăng lên 14,1 tỷ USD quý I năm nay. Kết quả này nhờ sức tiêu thụ xe Ford tăng mạnh, đặc biệt là các model Fusion, F-150, Taurus và Focus.

Fusion, một trong những model bán chạy nhất của Ford 

Ở châu Âu, từ mức lỗ 585 triệu USD quý I năm ngoái, Ford vươn lên giành 107 triệu USD lợi nhuận năm nay. Doanh thu từ 5,8 tỷ USD tăng lên 7,7 tỷ USD.

 

Ở Nam Mỹ, Ford lãi 203 triệu USD từ mức lãi 63 triệu USD năm ngoái, doanh thu đạt 2 tỷ USD từ mức 1,4 tỷ USD.

 

Ở châu Á- Thái Bình Dương và châu Phi, Ford đạt 828 triệu USD lợi nhuận ròng quý I (năm ngoái lỗ 36 triệu USD). Doanh thu từ 1,2 triệu USD 3 tháng năm 2009 tăng lên 1,6 triệu USD năm nay.

 

Ngoài ra, phân nhánh tài chính Ford Credit cũng góp phần đem lại lợi nhuận cho Ford.

 

Hãng ôtô Mỹ mong đợi doanh số tiêu thụ cả năm 2010 tại Mỹ đạt 11,5 tới 12,5 triệu xe. Còn ở châu Âu sẽ cao hơn, từ 14-15 triệu xe.  





Trung Kiên(theo autoevolution)

Bình luận
vtcnews.vn