Ford đưa bộ đồ thử phản xạ người say xỉn đến Việt Nam

XeThứ Tư, 22/04/2015 11:15:00 +07:00

Những thiết bị đeo vào người sẽ có cảm giác hệt người say được các chuyên gia lái xe an toàn của Ford đưa đến Việt Nam trong buổi tập huấn về phản xạ tài xế

Các chuyên gia của chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường (DSFL) của Ford toàn cầu mang đến Việt Nam bộ đồ đặc biệt giả lập người say, mục đích test phản xạ của tài xế trong các bài tập huấn lái xe an toàn.

Các chuyên gia của chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường (DSFL) của Ford toàn cầu mang đến Việt Nam bộ đồ đặc biệt giả lập người say, mục đích test phản xạ của tài xế trong các bài tập huấn lái xe an toàn.

Bộ thiết bị này được Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ ghi nhận tạo ra ảo giác giống người say nhất. Bộ thiết bị gồm kính ảo giác, tai nghe, vòng cổ, cùm chân tay...để biến một người tỉnh táo thành người say xỉn đến mức 'quắc cần câu'

Bộ thiết bị này được Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ ghi nhận tạo ra ảo giác giống người say nhất. Bộ thiết bị gồm kính ảo giác, tai nghe, vòng cổ, cùm chân tay...để biến một người tỉnh táo thành người say xỉn đến mức 'quắc cần câu'

Huấn luyện viên người Mỹ kiểm tra phản xạ của học viên 'say' bằng nhiều cách như đi đúng vạch, đếm, thăng bằng trên 1 chân, bắt bóng gần..., những phản xạ tuy đơn giản nhưng khi say sẽ mất chuẩn ra sao.

Huấn luyện viên người Mỹ kiểm tra phản xạ của học viên 'say' bằng nhiều cách như đi đúng vạch, đếm, thăng bằng trên 1 chân, bắt bóng gần..., những phản xạ tuy đơn giản nhưng khi say sẽ mất chuẩn ra sao.

Theo các chuyên gia của DSFL, mặc bộ đồ biến người tỉnh thành say, họ có thể kiểm tra tiền đình của học viên, từ đó giúp học viên tự nhận biết giới hạn phản xạ của bản thân đến mức nào.

Theo các chuyên gia của DSFL, mặc bộ đồ biến người tỉnh thành say, họ có thể kiểm tra tiền đình của học viên, từ đó giúp học viên tự nhận biết giới hạn phản xạ của bản thân đến mức nào.

Trong khuôn khổ của chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường, chuyên gia của Ford cũng hướng dẫn các học viên tình huống rất thực tiễn khác như phản xạ lái xe lúc xao nhãng, giật mình phanh gấp....

Trong khuôn khổ của chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường, chuyên gia của Ford cũng hướng dẫn các học viên tình huống rất thực tiễn khác như phản xạ lái xe lúc xao nhãng, giật mình phanh gấp....

Được biết chương trình DSFL của Ford sẽ đào tạo cho khoảng 1.500 học viên Việt Nam trong năm 2015, nâng tổng số lái xe được tập huấn kể từ 2008 đến nay lên con số 10.000 người.

Được biết chương trình DSFL của Ford sẽ đào tạo cho khoảng 1.500 học viên Việt Nam trong năm 2015, nâng tổng số lái xe được tập huấn kể từ 2008 đến nay lên con số 10.000 người.

Quỹ Ford cũng dành tặng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia – đối tác lâu dài của chương trình 10,000 USD cho mục đích hỗ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông. (Quốc Khánh)

Quỹ Ford cũng dành tặng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia – đối tác lâu dài của chương trình 10,000 USD cho mục đích hỗ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông. (Quốc Khánh)

Bình luận
vtcnews.vn