"Trút giận" Olympic, Beckham về Mỹ lập "siêu phẩm"

Thể thaoChủ Nhật, 15/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Beckham đã biến đau thương thành hành động cụ thể trên sân cỏ.

(VTC News)- Trở về đất Mỹ sau cú sốc bị loại khỏi danh sách đội tuyển bóng đá Liên hiệp Anh dự Olympic London 2012, David Beckham quyết tâm chứng tỏ giá trị của bản thân.


Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của lão tướng ngôi sao 37 tuổi, có lẽ HLV Stuard Pearce sẽ phải hối hận vì sự bảo thủ của mình. 

 Beckham trút mọi nỗi niềm sau khi bị loại khỏi Olympic 2012 vào trái bóng.
>>> Xem Clip siêu phẩm sút xa của anh ở phút 20

Trong khuôn khổ vòng 17 MLS 2012, Beckham ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp chỉ trong vòng 4 phút giúp đội nhà LA Galaxy giành thắng lợi thuyết phục 5-3 ngay trên sân Portland Timbers.

Đáng chú ý, cả hai tình huống ấy - một từ cú sút xa khoảng cách 30 mét, một từ pha đá phạt sở trường - đều là thứ vũ khí mà bóng đá Anh còn thiếu. Những pha cứa lòng bất ngờ mang đậm thương hiệu Becks như vậy có thể giúp đội tuyển Liên hiệp Anh giải tỏa được thế bế tắc trong những trận cầu gay cấn, kịch tính sắp tới tại Olympic.

Becks bị HLV Stuard Pearce bỏ rơi dù anh là thành viên ban vận động đăng cai Olympic đồng thời là một trong những cái tên vinh dự rước đuốc về London.

Đáng tiếc, ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sắp khai mạc tại London, người hâm mộ sẽ không có cơ hội chứng kiến chàng tiền vệ cánh hào hoa một thuở của Man United thể hiện tài năng.

Càng buồn hơn khi biết rằng thế vận hội mùa hè tại quê nhà chính là giải đấu lớn cuối cùng Beckham có thể tham dự. Ở tuổi 37, thời gian đang dần cạn đối với Becks.
Cách đây hai ngày, báo chí Anh khẳng định gia đình nhà Beckham sẽ không lưu lại London theo dõi toàn bộ diễn biến Olympic 2012. Thay vào đó, kế hoạch đã được rút ngắn lại. Beckham từ chối mọi lời mời làm đại sứ hình ảnh của đoàn thể thao Liên hiệp Anh nhằm tập trung tối đa cho đội bóng hiện tại - LA Galaxy.


Phá Hoàng


Bình luận
vtcnews.vn