Van Persie chia tay Arsenal, nhưng sẽ đi đâu?

Thể thaoChủ Nhật, 08/07/2012 08:25:00 +07:00

Man City chưa đưa ra một đề nghị chính thức nào. Chính sự chậm trễ đấy của The Citizens đang mang lại hy vọng cho Juventus, trừ khi giữa RVP chỉ muốn đến Etihad

Robin Van Persie đã tuyên bố không gia hạn HĐ với Arsenal nhưng việc anh chưa thể rời Emirates không phải vì bị Arsene Wenger gây khó dễ mà đơn giản hơn, Man City chưa đưa ra một đề nghị chính thức nào. Chính sự chậm trễ đấy của The Citizens đang mang lại hy vọng cho Juventus, trừ khi giữa RVP chỉ muốn đến Etihad.
Mancini bán trước rồi mua
Khi RVP chỉ còn lại 1 năm HĐ tại Emirates, giá chuyển nhượng của anh chắc chắn không phải là trở ngại để Man City sớm đưa ra một đề nghị chính thức. Vì thế, nếu tất cả đang tự hỏi vì sao Roberto Mancini không thúc đẩy nhanh vụ chuyển nhượng này trước lúc họ tới Áo rèn thể lực trong ngày hôm nay, câu trả lời là The Citizens cần phải bán đã rồi mới nghĩ đến mua.
Van Persie ra đi, nhưng đi đâu? 
Trong danh sách hiện tại của đội chủ sân Etihad, họ có đến 8 tiền đạo, trong đó có 4 người thường xuyên đá chính vào mùa giải trước và 4 người còn lại được đem cho mượn. Nếu muốn bổ sung RVP vào danh sách này, Roberto Mancini cần phải cắt giảm ít nhất là một nửa hàng công của ông. Phải nói luôn là nhiệm vụ đấy không hề dễ dàng gì nếu nhìn lại hoạt động chuyển nhượng của Man City vào mùa hè năm trước, để rồi khi đấy họ chỉ đẩy được Emmanuel Adebayor tới Tottenham, Roque Santa Cruz tới Betis, John Guidetti và Alex Tchuimeni-Nimely tới Coventry theo thỏa thuận cho mượn.
Trong số đó, trừ Guidetti và Tchuimeni-Nimely, mức lương quá cao của Adebayor và Santa Cruz là trở ngại lớn để The Citizens có thể bán được họ cho một đội bóng nào đó. Vì thế, cho đến lúc thoát được khỏi Adebayor hay Santa Cruz, ngay cả khi tiếp tục thực hiện HĐ cho  mượn, họ vẫn phải trả phần lớn tiền lương cho những cầu thủ này. Nếu gánh thêm RVP với mức lương trên 200.000 bảng/tuần nữa, ngân sách của Man City sẽ phình to chỉ 1 năm trước lúc Luật tài chính công bằng (FFP) của UEFA có hiệu lực.
Nếu đấy là lý do cơ bản giải thích cho sự do dự của Mancini trong vụ chuyển nhượng RVP, một lý do khác cũng phải được nhắc đến là liệu họ có sẵn sàng trả cho chân sút người Hà Lan mức thu nhập ngang bằng với Yaya Toure hay Sergio Aguero hay không, trong khi RVP sắp bước sang tuổi 29 và có một bệnh án với đủ những chấn thương.
Sau cùng thì câu trả lời chính xác nhất mà tất cả, đặc biệt là RVP, nhận được ở Man City chỉ xuất hiện khi Adebayor, Santa Cruz hay Edin Dzeko biến khỏi Etihad. Đến lúc đó, sự có mặt của RVP tại Eastlands mới thực sự có ý nghĩa vì anh sẽ là sự bổ sung quan trọng bên cạnh Aguero, Mario Balotelli và Carlos Tevez.

Danh hiệu vô địch Premier League có đủ sức lôi kéo Van Persie

Và cơ hội cho Juventus
Thế nhưng, cho tới lúc đó, cơ hội sở hữu RVP vẫn được chia đều cho Man City, Man United, Juventus, Barcelona và thậm chí là Paris St Germain. Dù sao thì mức giá có thể thuyết phục Arsenal để cầu thủ người Hà Lan đi chỉ khoảng 20 triệu bảng và trừ khi RVP đã chọn Man City, việc anh đi đâu đang bỏ ngỏ cho tất cả.
Một câu hỏi đặt ra là nếu Mancini không thanh lý được hàng công của ông, điều gì sẽ xảy ra với RVP? Trước tiên, Man City sẽ chưa thể đưa về một ai. Thứ hai, RVP sẽ xem xét lại những lựa chọn và nếu tài chính không phải là ưu tiên như anh khẳng định, anh có thể tới Man United, Juventus hay Barcelona. Trong số này, riêng Juventus là đội duy nhất sẵn sàng phá két để trả cho tiền đạo người Hà Lan mức lương 200.000 bảng/tuần.
Động thái của Bianconeri đúng là bất ngờ bởi cầu thủ đang nhận lương cao nhất hiện nay của họ, Gianluigi Buffon, chỉ được trả 100.000 bảng/tuần. Liệu sự có mặt của RVP có làm đảo lộn phòng thay đồ của Juve hay không, anh có lẽ cũng sẽ phải từ bỏ ý định đến Serie A nếu anh không muốn phá hỏng sự nghiệp vì nguy cơ chấn thương rất cao tại Italia. 
Rốt cuộc thì điểm mấu chốt quyết định tương lai RVP vẫn là thái độ từ Man City và cho đến lúc này, tất cả lại đang chờ đợi tương lai của những cầu thủ như Adebayor hay Santa Cruz...


Mạnh Hào (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn