HLV trưởng tuyển Pháp khiêm tốn trước người Anh

Tổng hợpThứ Hai, 11/06/2012 09:03:00 +07:00

(VTC News)-ĐT Pháp đang có chuỗi 21 trận bất bại, nhưng theo HLV Blanc đó không phải là cơ sở để đánh giá Pháp là ứng viên nặng ký cho chức vô địch...

(VTC News)-ĐT Pháp đang có chuỗi 21 trận bất bại, nhưng theo HLV Blanc đó không phải là cơ sở để đánh giá Pháp là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở VCK Euro 2012.

World Cup 2012 là một nỗi tủi hổ của người Pháp khi đội tuyển của họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Hệ quả tất yếu là HLV Domenech ra đi. Laurent Blanc lên thay và ở cương vị thuyền trưởng, ông đã giúp ĐT Pháp có chuỗi 21 trận bất bại.

 "Pháp không phải là ứng cử viên vô địch".

“Pháp không có tham vọng lớn giống như Tây Ban Nha hay Đức khi giải vô địch của bóng đá châu Âu bắt đầu. Pháp, trong những năm gần đây đã không có được những kết quả tốt, điều đó không cho phép chúng tôi nghĩ rằng mình còn có một vị trí trong châu Âu cũng như thế giới bóng đá”, HLV Laurent Blanc nói.

“Nhiều người sẽ nói đó là sự khiêm tốn, nhưng sự thật là thế. Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất bảng đấu ư? Tôi không đồng ý với nhận định đó. Vì 3 đội tuyển còn lại, gồm Anh, Thụy Điển và Ucraina đều có thể tiến xa”, cựu đội trưởng ĐT Pháp lý giải.

Tuy khiêm tốn như vậy, nhưng Blanc vẫn cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có mặt ở VCK Euro 2012, và khẳng định trong bóng đá mọi thứ luôn có thể xảy ra. Vì thế, nếu Pháp chưa thể vươn đến đỉnh cao của bóng đá châu Âu thì đó cũng chuyện bình thường.

Khi phóng viên đề cập đến ĐT Anh, Blanc cho biết, đó là một đội bóng mạnh, gồm nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó phải kể đến đội trưởng Gerrard, một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới bóng đá.

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ của MU còn chỉ điểm hạn chế của “Tam sư”. Theo ông, Roy Hodgson sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng chiến thuật cho cầu thủ vì cựu HLV Liverpool vừa đảm nhận công việc ở đội tuyển. Nó trái ngược hoàn toàn với Blanc, người đã gắn bó với “Gà trống” trong 2 năm qua.

Cuối cùng, Blanc dành lời ca ngợi cho Benzema, đồng thời hi vọng tình yêu của người hâm mộ sẽ nhanh chóng trở lại với ĐT Pháp sau khi VCK Euro 2012 kết thúc.


Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn