Hai tội đồ nước Anh bị 'khủng bố' trên Twitter

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gọi những lời lẽ kỳ thị màu da trên Twitter đối với Ashley Cole và Ashley Young là không thể chấp nhận.

(VTC News)- Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gọi những lời lẽ kỳ thị màu da trên mạng xã hội Twitter đối với Ashley Cole và Ashley Young là 'sự khủng bố tinh thần và không thể chấp nhận được'.
Cole và Young là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau sự kiện tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2012. Hai cầu thủ này đã không thành công trong những cú sút của mình ở loạt luân lưu 11 mét cân não với người Italia.
Ashley Cole và Ashley Young là hai cầu thủ gục ngã trên chấm luân lưu định mệnh. 

Các hooligan Anh đã chĩa mũi dùi vào hai cầu thủ cùng tên Ashley. Một 'cơn bão' bình luận mang hàm ý chế giễu màu da bộ đôi này đã nổi lên trên mạng xã hội phổ biến Twitter.
Ngay lập tức, FA đã nhờ cậy tới cảnh sát vào cuộc để bảo vệ hai cầu thủ của mình. HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson tuyên bố: 'Chúng tôi đang nỗ lực trong quá trình điều tra những vụ phân biệt chủng tộc đối với Cole và Young trên Twitter. Họ đã cống hiến hết mình cho tổ quốc và không đáng phải nhận những lời lẽ khủng khiếp và dễ gây tổn thương đến thế'.
Sở dĩ FA can thiệp rất nhanh chóng là bởi nạn kỳ thị chủng tộc đang hoành hành dữ dội trên sân cỏ thế giới. Cả Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lẫn và thế giới (FIFA) đều đâng đẩy mạnh những hoạt động nhằm hạn chế vấn nạn này.
 Họ là đối tượng tấn công của các CĐV quá khích sau trận tứ kết Euro 2012 Anh-Italia.
Hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa tiến hành cuộc bắt bớ nào nhưng cam kết sẽ sớm công bố danh tính những kẻ đứng đằng sau giật dây vụ tấn công trên mạng này. Theo thông tin mới nhất, những tài khoản Twitter tại London sẽ phải hứng chịu trừng phạt đầu tiên.
Bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ  giới cầu thủ và quan chức bóng đá Anh, những CĐV quá khích vẫn tỏ thái độ ngạo mạn và thách thức.
Một bài bình luận trên Twitter viết: 'Không việc gì phải lo lắng, đó chỉ là lời đùa giỡn và cảnh sát sẽ chẳng làm khó dễ chúng ta đâu. Chắc chắn đó'.


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn