Euro 2016 dự kiến lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận

Thể thaoThứ Bảy, 09/07/2016 11:58:00 +07:00

Với việc mở rộng quy mô lên 24 đội, UEFA đã thu về một khoản lợi nhuận kỷ lục từ Euro 2016.

Bản báo cáo tài chính dự kiến vừa được LĐBĐ châu Âu công bố cho thấy Euro 2016 mang về khoản doanh thu 1,93 tỉ euro. Con số này cao hơn 34% so với vòng chung kết cách đây 4 năm, với tác động chủ yếu đến từ việc tăng thêm 8 đội bóng và 20 trận đấu.

1

 Kỷ lục về lợi nhuận có thể là lý do quan trọng khiến UEFA giữ nguyên thể thức 24 đội ở các kỳ Euro sau này

Số tiền kể trên được thu về từ 3 nguồn chính là bản quyền truyền hình (hơn 1 tỉ euro), tài trợ (480 triệu euro) cùng với doanh thu bán vé và các dịch vụ (400 triệu euro).

Tổng chi của UEFA tại Euro 2016 dự kiến vào khoảng 1,1 tỉ euro. Trong đó có 650 triệu được dành cho việc tổ chức các sự kiện, 301 triệu là số tiền thưởng cho các đội bóng và 150 triệu được coi là khoản bù đắp cho các CLB để cầu thủ làm nghĩa vụ ĐTQG tại vòng loại và vòng chung kết.

UEFA dự kiến sẽ sử dụng 230 triệu euro trong phần lợi nhuận có được để trang trải chi phí hoạt động trong vòng 4 năm tới. Ngoài ra, tổ chức này cũng dành ra 600 triệu euro để chia cho 55 LĐBĐ thành viên để tài trợ cho các dự án phát triển của mỗi nước đến trước Euro 2020.

Cách đây 4 năm, kỳ Euro 2012 tổ chức tại Ba Lan và Ukraina cũng chạm tới một cột mốc chưa từng có trong lịch sử về doanh thu và lợi nhuận.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn