Em họ Văn Quyến không ngán bài ‘hành xác’ của thầy Miura

Thể thaoThứ Bảy, 28/02/2015 03:35:00 +07:00

Sau những buổi đầu chưa quen, tiền đạo Tuấn Tài đã dần thích nghi và tự tin khẳng định không ngán bất cứ bài tập “hành xác” nào của HLV Miura

(VTC News) – Sau những buổi đầu chưa quen, tiền đạo Tuấn Tài đã dần thích nghi và tự tin khẳng định không ngán bất cứ bài tập “hành xác” nào của HLV Miura.

Em họ Văn Quyến, Tuấn Tài là một trong 6 tiền đạo được gọi lên U23 Việt Nam lần này. Anh sẽ phải cạnh tranh suất dự vòng loại U23 châu Á với Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Thanh Bình (Thanh Hóa), Văn Thành (Hà Nội T&T) và người đồng đội 
Phúc Tịnh (SLNA). Nhiều khả năng HLV Miura chỉ giữ lại 4 tiền đạo, đồng nghĩa với việc có 2 người trong số này sẽ phải rời đội tuyển.
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài (Ảnh: Quang Minh)
Biết như vậy nên những ngày qua, cựu tiền đạo U19 Việt Nam đã tập luyện rất hăng say. Thậm chí Tuấn Tài nổi bật khi không hề tỏ ra mệt mỏi với các bài tập của ông thầy người Nhật. Anh lặng lẽ nuốt trọn giáo án thầy Miura đưa ra.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhanh của các phóng viên với Hồ Tuấn Tài

- Khối lượng tập luyện những ngày qua theo Tuấn Tài là thế nào?

Cũng bình thường! Hai ngày đầu em cảm thấy mệt nhưng càng tập về sau thì thấy khối lượng cũng bình thường. Em theo được!

- Em cảm thấy thể lực của mình có tốt lên hơn so với lúc còn ở SLNA?

Em cảm thấy thể lực của mình lên nhiều và có thể thi đấu tốt hơn so với lúc còn ở SLNA.

- Những bài tập của HLV Miura ở U23 có điều khác so với những bài tập của HLV Ngô Quang Trường ở CLB?

Ở CLB chúng em tập thể lực nhiều với bóng, còn trên U23 thì thầy Miura cho thực hiện nhiều bài tập không bóng.

- Em sợ bài tập nào nhất của thầy Miura?

Em không sợ bài tập nào bởi em có nền tảng thể lực, bài nào em cũng vượt qua!

- Sau buổi tập em cảm thấy thế nào?

Em cảm thấy mệt mỏi nhưng mình có thời gian điều trị hồi phục, nên buổi tập hôm sau có thể tập bình thường.

- Em thấy đồng đội mình có ai bị đuối sức không?

Không! Mọi người đều cố gắng hết sức để ghi điểm trong mắt HLV Miura.

- Em có thể cho biết, công việc của chuyên gia trị liệu người Nhật Bản tại U23 Việt Nam?

Ông Shinichi giúp điều trị, hồi phục chấn thương cho các cầu thủ. Cụ thể em trước đây có bị chấn thương hông, sau 2 ngày được chuyên gia này điều trị, em cảm thấy đỡ dần. Ngoài ra sau các buổi tập, chúng em còn hồi phục bằng cách ngâm đá.

- Em ấn tượng nhất điều gì về HLV Miura?


Trong lúc tập luyện và sinh hoạt, thầy luôn là người cho thấy sự chuyên nghiệp một cách tối đa. Thầy nghiệm khắc trong tập luyện nhưng ngoài đời lại là người vui vẻ. Hôm qua là sinh nhật một anh làm trong đội, thầy đã mua bánh sinh nhật về tặng.

Clip Hồ Tuấn Tài trả lời phỏng vấn

Hà Thành (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn