Đường đến 'mốc' 20 USD của giá dầu không còn xa

Kinh tếThứ Bảy, 16/01/2016 08:59:00 +07:00

Giá dầu thế giới tụt xuống dưỡi ngưỡng 30 USD/thùng, khiến cho đường đến mốc 20 USD/thùng của giá dầu thế giới không còn quá xa xôi.

(VTC News) - Giá dầu thế giới lại tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày 15/1 và tụt xuống dưỡi ngưỡng 30 USD/thùng, khiến cho đường đến mốc 20 USD/thùng của giá dầu không còn quá xa xôi.

Giá dầu tuột mốc 30 USD/thùng

Theo thông tin trên Reuters, trong phiên ngày hôm qua 15/1, giá dầu đã có một phiên chấn động khi chính thức tụt xuống dưới mức 30 USD/thùng.

Cụ thể trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô Mỹ giao tháng 2 giảm 1,78USD, tương đương 5,7%, xuống 29,42USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2003.
Giá dầu thô Mỹ trong phiên ngày 15/1
Giá dầu thô Mỹ trong phiên ngày 15/1 
Giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 1,94USD, tương ứng 6,3%, xuống 28,94USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004.
Giá dầu Brent trong phiên ngày 15/1
Giá dầu Brent trong phiên ngày 15/1 
Tính từ đầu tuần, giá dầu thô đã giảm 11,3% còn giá dầu Brent đã giảm hơn 14%, mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm qua.

Từ đầu năm 2016 tới nay, chỉ chưa đầy 2 tuần, giá dầu đã giảm tổng cộng 20% và thiết lập đáy mới thấp kỷ lục trong vòng 12 năm trở lại đây.

Đường đến mốc 20 USD/thùng của giá dầu không còn xa

Những lo ngại về một nền kinh tế suy yếu của Trung Quốc đã lan ra khắp nơi trên thị trường, kể từ khi thị trường chứng khoán nước này lao dốc ngay trong tuần đầu của năm 2016.

Chứng khoán Trung Quốc lại tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh vào ngày hôm qua 15/1 với chỉ số Shanghai Composite giảm 3,5%, về mức thấp nhất kể từ 12/2014.

Đồng nhân dân tệ trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài đã bị mất giá mạnh.

Tại Mỹ, chỉ số sản xuất nhà máy Empire State giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008 – 2009, cùng với đó chỉ số giá sản xuất cũng thấp hơn nhiều so hơn với mức dự kiến.

Trong khi đó, lệnh trừng phạt phương Tây đối với Iran sẽ được dỡ bỏ vào cuối tuần này nên làn sóng bán tháo trên thị trường dầu lại càng trở nên dữ dội, khiến cho giá dầu càng thêm phần thê thảm.
Lượng dầu dư thừa từ các quốc gia trong OPEC, dẫn đầu là Ả-rập Xê-út vẫn đang tăng lên từng ngày, trong khi Iran đã tuyên bố sẽ trở về mức sản lượng khai thác dầu như trước khi bị cấm vận, đồng nghĩa với việc là thêm 500.000 thùng dầu sẽ được đổ vào thị trường mỗi ngày.

Mới đây, Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo giá dầu thô của Mỹ năm 2016 từ 57 USD/thùng xuống còn 45 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng bị hạ dự báo từ 62 USD/thùng  xuống 49,5 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm mạnh do tình trạng thừa cung thiếu cầu một cách trầm trọng, nhiều kịch bản giá dầu tụt xuống dưới cả ngưỡng 15 USD/thùng đã được đưa ra.

Trưởng Bộ phận nghiên cứu hàng hóa cơ bản của Ngân hàng Standard Chartered (Anh), ông Paul Horsnell thậm chí còn chỉ rõ, giá dầu còn có khả năng giảm xuống mức thấp hơn nữa mà chỉ còn 10 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/1 với mức giá đã tuột mốc 30 USD, những nhà đầu tư có thể đang rơi vào tâm lý lo lắng tột độ. Nhiều người còn cho rằng thị trường toàn cầu sẽ xảy ra một đợt bán tháo không thể phanh hãm và có thể khiến cho giá dầu nhanh chóng về mốc 20 USD, thậm chí là 15 USD.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn