'Được biếu' hơn 100 nanh vuốt sư tử, báo

Thời sựChủ Nhật, 11/11/2012 08:49:00 +07:00

4 lô hàng quà biếu qua đường hàng không có chứa hàng trăm móng vuốt, răng nanh của các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Thấy lô hàng có nguồn gốc châu Phi có dấu hiệu nghi ngờ nên hải quan tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong các kiện hàng toàn nanh vuốt sư tử, báo.

Ngày 11-11, Chi cục Hải quan phát chuyển nhanh (thuộc Cục Hải quan TPHCM) cho biết đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ 4 lô hàng quà biếu qua đường hàng không có chứa hàng trăm móng vuốt, răng nanh của các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Số nanh, vuốt sư tử và báo bị Chi cục hải quan phát chuyển nhanh TPHCM phát hiện, thu giữ. 

4 lô hàng trên được gửi từ châu Phi và bắc Mỹ về Việt Nam, người nhận là ông N.N.T và bà C.T..H.N (cùng ngụ phường 15, quận 8 – TPHCM).

Sau khi phát hiện những lô hàng trên, Chi cục Hải quan phát chuyển nhanh đã gửi mẫu cho Viện Sinh học Nhiệt đới giám định cho kết quả 117 răng nanh, móng vuốt là của sư tử và báo châu Phi. Số răng nanh và răng hàm còn dính trong xương thuộc loài báo bắc Mỹ.

Những mặt hàng này nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quí hiếm, tuyệt chủng và gần như tuyệt chủng; cấm xuất khẩu, nhập khẩu nằm trong phụ lục I, II công ước CITES.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn