Dùng súng cướp tiệm vàng ở TP.HCM: Khởi tố 2 tội danh

Pháp luậtChủ Nhật, 05/07/2015 08:49:00 +07:00

Ngày 5/7 Đại tá Nguyễn Văn Đạt – Trưởng công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết hồ sơ và đối tượng Nguyễn Phương Nam (31 tuổi) đã được công an cấp dưới chuyển l

(VTC News) – Sẽ khởi tố vụ cướp tiệm vàng với hai tội danh “cướp tài sản”, “mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Ngày 5/7 Đại tá Nguyễn Văn Đạt – Trưởng công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết hồ sơ và đối tượng Nguyễn Phương Nam (31 tuổi) đã được công an cấp dưới chuyển lên công an huyện điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, hiện tại đối tượng đang được tạm giữ hình sự tại công an huyện, điều tra làm rõ thêm một số tình tiết. Trước mắt, vụ án sẽ được khởi tố với hai tội danh “cướp tài sản”, “mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.
 Đối tượng Nguyễn Phương Nam
Bước đầu Nam khai nhận tại cơ quan điều tra, Nam đã lập gia đình có vợ con sinh sống tại quận 6 TP.HCM, với công việc sửa chữa ống nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Cách đây khoảng một năm, Nam lên mạng mua khẩu súng hoa cải giá 7 triệu đồng dùng đi săn, địa điểm giao súng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Nam khai tiếp, gần đây do Nam bị chủ nợ thúc đòi hơn chục triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp. 

Video: Hung thủ cướp tiệm vàng khai nhận hành vi của mình. Thực hiện: Đình Du


Nam khai tiếp, Nam thường đi làm ngang qua tiệm vàng Tấn Phước (huyện Hóc Môn, TP.HCM), nhận thấy tiệm luôn vắng người vào buổi trưa, khu vực xung quanh cũng rất vắng vẻ nên Nam lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Đến ngày 2/7 chạy xe máy một mình mang súng, túi xách, rìu đi từ Bình Dương đến Hóc Môn cướp.

"Lúc đó tại tiệm vàng chỉ có một mình chủ tiệm vàng, tôi mới dùng súng uy hiếp bắn lên trời một phát, sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính lấy vàng bỏ vào túi" - Nam nói. 
 Hiện trường tiệm vàng bị cướp
Khi kẻ cướp để túi vàng lên xe máy định chạy, một người dân gần đó quan sát thấy Nam kẹp khẩu súng ở nách nên ập vào từ phía sau, ghì cổ, đè xuống tước khẩu súng.

Cùng lúc, gần chục thanh niên thấy vậy liền xông vào khống chế tên cướp. Vì quá bức xúc hành vi cướp, đặc biệt lại dùng "hàng nóng" nên hung thủ bị nã một trận thương tích. 

Chủ tiệm vàng Tấn Phước cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm chỉ có mình ông trông coi. Nam thanh niên dừng xe máy phía trước vừa tiến vào trong tiệm, bất ngờ giơ súng bắn và dùng rìu đập kính để cướp vàng. Số nữ trang bị cướp ước tính khoảng 20 lượng vàng 18K.
 Theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng – Hãng luật Giải phóng (TP.HCM), hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh: Tội Cướp tài sản quy định tại điều 133 Bộ luật Hình sự và Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự quy định tại điều 230 Bộ luật Hình sự.

 
“Mức hình phạt còn tùy thuộc vào hậu quả mà người phạm tội gây ra và giá trị tài sản chiếm đoạt. Mức hình phat cao nhất với tội cướp tài sản là tử hình” – luật sư Hưng cho biết.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn