Đứng số 1 Đông Nam Á, tuyển Việt Nam dễ thở ở vòng loại World Cup 2018

Thể thaoThứ Năm, 09/04/2015 08:00:00 +07:00

Theo bảng xếp hạng tháng 4/2015 vừa được FIFA công bố, ĐT Việt Nam xếp thứ 14 châu Á và được xếp vào nhóm 2 khu vực châu Á ở vòng loại World Cup 2018

(VTC News) - Theo bảng xếp hạng tháng 4/2015 vừa được FIFA công bố, ĐT Việt Nam xếp thứ 14 châu Á và được xếp vào nhóm 2 khu vực châu  Á ở vòng loại World Cup 2018.

Nhằm giảm tải cho các ĐTQG, AFC đã tiến hành hợp nhất vòng loại World Cup 2018 và vòng loại Asian Cup 2019. Theo đó sẽ có 40 đội được chia làm 8 bảng đấu, đội dẫn đầu sẽ được lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 và có vé thẳng tới vòng chung kết Asian Cup 2019.
tuyển việt nam
ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng loại World Cup 2018 
8 đội nhất bảng sẽ chia làm 2 bảng đá vòng tròn để chọn ra 4,5 suất của châu Á tham dự World Cup 2018. Trong số 8 đội nhì bảng, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ được lọt thẳng vào VCK Asian Cup. 4 đội nhì bảng còn lại sẽ được tham gia vòng loại thứ 3 của Asian Cup.

Không ngoài dự đoán, 8 đội hạt giống sắp tới (8 đội xếp cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2015) là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE, Uzbekistan, Trung Quốc và Iraq. Trong đó, sự xuất hiện của Iraq là một bất ngờ bởi trong tháng vừa rồi, đất nước vùng vịnh này đã tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng.

ĐT Việt Nam xếp hạng 125, tăng 5 bậc so với tháng trước (đứng thứ 14 châu lục). Cùng với Ả Rập Saudi, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, Syria và Kuwait, thầy trò HLV Miura được xếp vào nhóm hạt giống thứ hai. Điều đáng nói, chúng ta là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á lọt vào nhóm này.

Như vậy, ĐT Việt Nam nếu gặp may có thể rơi vào bảng đấu khá nhẹ, ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam, Afghanistan, Đông Timor hay Guam. Đó sẽ cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Miura lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Ở tốp đầu của bảng xếp hạng FIFA, 2 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Đức và Argentina. ĐT Bỉ vượt qua Colombia để giành lấy vị trí thứ 3. Brazil cũng làm điều tương tự với Hà Lan để vươn lên đứng thứ 5.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sỹ và Tây Ban Nha. ĐT Anh dù có thành tích tốt tại vòng loại Euro 2016 nhưng cũng chỉ tăng 3 bậc và đứng thứ 14. Pháp, Italia là 2 đội bóng lớn khác nằm ngoài top 10. Họ đang yên phận ở các vị trí lần lượt là 11 và 13.
Clip: Việt Nam hạ Thái Lan ở AFF Cup 2008

Phan Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn