Dùng máy fax để kiếm tiền bất chính

Pháp luậtThứ Tư, 28/04/2010 01:43:00 +07:00

Thủ đoạn của Long là nhận và chuyển các bảng cáp đề tại nhà, qua máy fax...

Ngày 27/4, Cơ quan điều tra Công an Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Long (SN 1967), trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về hành vi tổ chức đánh bạc. Thủ đoạn của Long là nhận và chuyển các bảng cáp đề tại nhà, qua máy fax.


Trước đó, khoảng 19h10 ngày 20/4, CAP Ngọc Thụy phối hợp cùng với Đội Điều tra hình sự kiểm tra nhà ở đối với Trần Ngọc Long, phát hiện, bắt quả tang Long đang nhận số lô đề qua máy fax và điện thoại bàn.

Phương tiện tổ chức đánh bạc của đối tượng Long 

Tang vật thu giữ 7 bảng cáp đề, 2 điện thoại kèm máy fax, 1 điện thoại di động. Tổng số tiền trong 7 bảng lô đề là hơn 96 triệu đồng. Lực lượng công an đã lập biên bản, đưa Trần Ngọc Long cùng tang vật về trụ sở làm rõ

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận từ ngày 15/4, anh ta đứng ra nhận bảng số lô đề của các “thư ký”, sau đó tổng hợp bảng và chuyển bảng cho chủ lô đề để hưởng phần trăm hoa hồng. Hàng ngày từ 18h50 đến 19h10, Long ở nhà nhận bảng số lô đề của các “thư ký” qua máy fax. Sau đó, anh ta tổng hợp các bảng và chuyển bảng qua máy fax cho 1 đối tượng tên Ngọc, nhà ở quận Đống Đa.

Theo An ninh thủ đô

Bình luận
vtcnews.vn