Đức sơ tán hàng chục nghìn người để vô hiệu hóa bom

Thế giớiChủ Nhật, 25/12/2016 10:54:00 +07:00

Hơn 54 nghìn người tại thành phố Augsburg của Đức phải sơ tán để chính quyền tháo ngòi quả bom còn sót lại từ Thế chiến 2.

Tòa thị chính và thánh đường cổ của thành phố cũng nằm trong khu vực bị phong tỏa. Cảnh sát cho biết, không ai được phép  vào những khu phố xung quanh sau 8h sáng chủ nhật (giờ địa phương) và tất cả mọi người phải ra khỏi khu vực lúc 10h sáng.

anh minh hoa

 Ảnh minh họa

Cảnh sát cũng cho biết chưa xác định được thời gian bao lâu để tháo ngòi nổ quả bom. Một số trường học sẽ mở cửa để những người sơ tán có nơi trú chân. Những người dân có thể mang những con vật nuôi theo mình và các phương tiện giao thông công cộng sẽ miễn phí trong buổi sáng ngày Giáng sinh.

Tìm thấy các quả bom còn sót lại sau chiến tranh không phải hiếm tại Đức. Tuy nhiên, đợt sơ tán này thậm chí còn lớn hơn lần sơ tán để vô hiệu hóa một quả bom tại Koblenz trong năm 2011.

Bình luận
vtcnews.vn