Đưa người bị tai nạn đi cấp cứu rồi trộm luôn xe máy

Pháp luậtThứ Năm, 29/10/2015 08:05:00 +07:00

Trộm xe máy của nạn nhân tai nạn giao thông do thấy người này bị thương nặng không biết gì. Người dân đã bắt 2 kẻ trộm xe máy của nạn nhân tai nạn giao thông.

Sau khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, hai thanh niên đã lấy luôn xe máy của nạn nhân.

Ngày 28/10, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Minh Hoàng Long (20 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

2 đối tượng đưa người bị TNGT đi cấp cứu rồi trộm luôn xe của nạn nhân (Ảnh minh hoạ)
2 đối tượng đưa người bị TNGT đi cấp cứu rồi trộm luôn xe của nạn nhân (Ảnh minh hoạ)  

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 21h ngày 25/10, Long và Vũ đang ở nhà trọ tại ấp Đất Mới (xã Phú Hội) thì nghe tin trên đường Bùi Thị Phấn gần đó có người bị tai nạn giao thông nên chạy ra xem.

Tại đây thấy anh Vũ (quê Cà Mau) bị thương đang nằm trên đường nên cả hai đã dùng chiếc xe máy nạn nhân đến bệnh viện Nhơn Trạch cấp cứu.

Tuy nhiên thấy anh Vũ bị thương nằm trong bệnh viện không biết gì nên Long và Vũ đã quyết định lấy xe máy của anh này bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khi đến ấp Phú Mỹ 1 (xã Phú Hội) thì xe bị hết xăng nên sợ bị phát hiện, Vũ đã bẻ biển số xe vứt vào bụi cây gần đó.

Đúng lúc người dân phát hiện đã bắt quả tang hai nghi can trộm xe máy của nạn nhân tai nạn giao thông giao cho cơ quan công an xử lý.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn