Đưa Huế thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014

Thời sựChủ Nhật, 05/12/2010 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hội nghị Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2(khóa XIV), được bế mạc vào chiều 3/12.

(VTC News) - Hội nghị Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2 (khóa XIV) đã diễn ra họp phiên bế mạc vào chiều 3/12, các đại biểu thống nhất đưa Thừa Thiên Huế phát triển mọi mặt để trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2014.

Theo đó, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011của tỉnh là duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xứng tầm là trung tâm lớn của miền Trung và cả nước.

Đại hội lần này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng công bố 12 chỉ tiêu chủ yếu: tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.150 USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6%...

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn