Dự kiến Tết Nhâm Thìn được nghỉ liền 9 ngày

Thời sựThứ Năm, 01/12/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Thay vì hưởng kỳ nghỉ Tết nguyên đán ngắt quãng, dự kiến công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 9 ngày.

(VTC News) - Thay vì hưởng kỳ nghỉ Tết nguyên đán ngắt quãng, dự kiến công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 9 ngày, bắt đầu từ 21 đến 29/1 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 7 Tết Nhâm Thìn).

  


Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng LĐ-TB&XH vừa ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, Tết năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ vào lịch nghỉ bình thường, công chức được nghỉ Tết Nhâm Thìn từ ngày 21/1/2012 (thứ bảy) đến ngày 26/1 (thứ năm), rồi tiếp tục đi làm ngày 27/1 (thứ sáu), sau đó lại nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Thời gian nghỉ bị ngắt quãng, có một ngày đi làm xen kẽ các ngày nghỉ.

Vì lý do trên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất với Thủ tướng việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ Tết Nhâm Thìn đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: Công chức, viên chức đi làm ngày 4-2-2012 (thứ bảy) để nghỉ ngày 27-1-2012 (thứ sáu); nghỉ liền từ ngày 21-1-2012 đến hết ngày 29-1-2012. Như vậy, Tết năm nay sẽ được nghỉ liền 9 ngày.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho Bộ thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện lịch hoán đổi này. Còn các doanh nghiệp tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trong 2 năm qua, dư luận cũng ủng hộ việc Chính phủ thực hiện hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết Âm lịch để được nghỉ liền ngày.

Ngoài ra, tổng số ngày nghỉ lễ hằng năm ở nước ta hiện này là 9 ngày, thấp so với các quốc gia khác trên thế giới (Trung Quốc nghỉ 11 ngày, Indonesia 13 ngày, Hàn Quốc 17 ngày, Lào 13 ngày, Campuchia 25 ngày...).

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề xuất tăng thêm 1 ngày nghỉ tết Nguyên đán.

V. Dương

Bình luận
vtcnews.vn