Dự kiến nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Thân

Thời sựThứ Sáu, 16/10/2015 08:00:00 +07:00

Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 dự kiến sẽ có 9 ngày. Người lao động đuợc nghỉ tết nguyên đán năm 2016 9 ngày mà không phải đi làm bù.

Người lao động, công chức, viên chức dự kiến sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2016 tới 9 ngày và không phải đi làm bù.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2016.

Lịch nghỉ Tết theo đề xuất của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
Lịch nghỉ Tết theo đề xuất của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội 

Theo đó, Bộ đề xuất người lao động, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 2016 9 ngày, từ 6/2 – 14/2/2016, tức là từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 Tết Bính Thân.

Từ năm 2010 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng.

Qua rà soát lịch năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy các dịp nghỉ lễ, tết năm 2016 đều liền với ngày nghỉ hằng tuần, không xuất hiện tình trạng 1, 2 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ. Vì vậy, Bộ đề xuất không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016.

Hai năm gần đây, người lao động, cán bộ, công chức đều được nghỉ Tết 9 ngày nhưng đều phải hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn