Du khách trèo tường ngày khai hội chùa Hương

Thời sựThứ Bảy, 13/02/2016 01:25:00 +07:00

Tại ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) sáng mùng 6 Tết, nhiều du khách đã trèo tường, giẫm lên cỏ để tìm lối đi do lượng người đổ về quá đông.

Tại ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) sáng mùng 6 Tết, nhiều du khách đã trèo tường, giẫm lên cỏ để tìm lối đi do lượng người đổ về quá đông.

Sáng 13/2 (mùng 6 Tết) dòng người ùn ùn đổ về chùa Hương dự hội khiến đường đến bến đò ùn tắc ngay từ 4h. 
Năm nay Ban tổ chức lễ hội chùa Hương huy động khoảng 5.000 thuyền để chuyên chở khách du lịch trên suối Yến. Ngay từ chiều hôm trước, tình trạng nghẽn đò dài đến 2 km đã xảy ra do lượng người đổ về quá đông.
Mặc dù đa phần các đò đã tuân thủ quy định an toàn nhưng có đò vẫn chở quá số người.  
 Đường lên chùa Thiên Trù kín đặc du khách. Chị Liễu (25 tuổi, ở Hưng Yên) chia sẻ, dù biết ngày khai hội đường sẽ đông nhưng chị vẫn phải liều vì ngày mai cả hai vợ chồng phải đi làm.
 Tại đền Trình và chùa Thiên Trù, hàng trăm người chen chân vào làm lễ.
 Lễ khai hội diễn ra lúc 8h sáng nay.
Nhiều người đã leo trèo đi vòng để tránh chỗ ùn tắc. 
 Không chỉ có thanh niên mà cả người già, trẻ nhỏ cũng trèo tường.
 Có những chỗ, du khách phải trèo tường rồi tiếp tục giẫm lên cỏ, băng qua vườn.
 Những người không muốn trèo tường thì phải len lách rất khổ sở.
 Tình trạng này diễn ra trong khoảng 30 phút rồi vãn bớt sau khi lực lượng công an xuất hiện.
 Tuy vậy, công an ngăn chặn bên này du khách lại trèo bên kia.
Trẻ em cũng theo chân người lớn trèo tường.

Nguồn: Việt Hùng(Zing)
Bình luận
vtcnews.vn