Du học sinh Việt đón Tết độc đáo trên khắp thế giới

Giáo dụcThứ Năm, 02/01/2014 02:59:00 +07:00

Đi dạo phố, xem pháo hoa, đi lễ đầu năm, làm bánh truyền thống…là những công việc các du học Việt hay làm vào dịp đầu năm mới khi xa nhà.(Tri Thức)

Du học sinh Việt thường thích đi dạo ngoài đường phố và ngắm nhìn khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy ở các nước phương Tây vào dịp Tết.

Du học sinh Việt thường thích đi dạo ngoài đường phố và ngắm nhìn khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy ở các nước phương Tây vào dịp Tết.

Nhiều bạn trẻ xa nhà chọn cách hoà mình vào đám đông để tận hưởng không khí ngày Tết.

Nhiều bạn trẻ xa nhà chọn cách hoà mình vào đám đông để tận hưởng không khí ngày Tết.

Họ cùng nhau khám phá những nét đặc trưng ngày Tết ở nơi mình sinh sống. Ảnh chụp tại London, Anh.

Họ cùng nhau khám phá những nét đặc trưng ngày Tết ở nơi mình sinh sống. Ảnh chụp tại London, Anh.

Còn tại Mỹ, các du học sinh háo hức chờ khoảnh khắc bước sang năm mới.

Còn tại Mỹ, các du học sinh háo hức chờ khoảnh khắc bước sang năm mới.

Các bạn trẻ cùng người dân địa phương tụ lại ở quảng trường và ngắm pháo hoa.

Các bạn trẻ cùng người dân địa phương tụ lại ở quảng trường và ngắm pháo hoa.

Thu Hà (du học sinh tại Úc) thích thú, ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên đón Tết xa nhà.

Thu Hà (du học sinh tại Úc) thích thú, ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên đón Tết xa nhà.

Đức Toàn chụp hình tại City Park (Mỹ). Toàn cho biết, trong những năm đi du học, cậu thường có thói quen đi chơi công viên vào năm mới.

Đức Toàn chụp hình tại City Park (Mỹ). Toàn cho biết, trong những năm đi du học, cậu thường có thói quen đi chơi công viên vào năm mới.

Trong khi đó, các du học sinh ở Thuỵ Sĩ lại thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ theo kiểu Việt tại ngay ký túc xá của mình.

Trong khi đó, các du học sinh ở Thuỵ Sĩ lại thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ theo kiểu Việt tại ngay ký túc xá của mình.

Khác với các bạn sống ở Mỹ hay châu Âu, các du học sinh châu Á hay đi lễ chùa vào đầu năm.

Khác với các bạn sống ở Mỹ hay châu Âu, các du học sinh châu Á hay đi lễ chùa vào đầu năm.

Trong ảnh là du học sinh Việt tham gia lễ đền mang tên là Asami (Nhật). Trước khi vào đền, mọi người đều phải rửa tay và uống nước để cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn.

Trong ảnh là du học sinh Việt tham gia lễ đền mang tên là Asami (Nhật). Trước khi vào đền, mọi người đều phải rửa tay và uống nước để cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn.

Hà Trang (du học sinh Nhật) tham gia lễ Asami và đang treo điều ước được viết trên gỗ của mình.

Hà Trang (du học sinh Nhật) tham gia lễ Asami và đang treo điều ước được viết trên gỗ của mình.

Hà Trang cho biết, vào ngày đầu năm người dân Nhật thường ăn một khay chứa nhiều loại thức ăn bên trong được gọi là osechi.

Hà Trang cho biết, vào ngày đầu năm người dân Nhật thường ăn một khay chứa nhiều loại thức ăn bên trong được gọi là osechi.

Tuy nhiên món ăn truyền thống osechi này rất đắt nên du học sinh Việt không phải ai cũng có đủ khả năng nếm thử.

Tuy nhiên món ăn truyền thống osechi này rất đắt nên du học sinh Việt không phải ai cũng có đủ khả năng nếm thử.

Các ban trẻ Việt sinh sống tại Hàn Quốc hay Nhật Bản còn tham gia giã gạo làm bánh đầu năm.

Các ban trẻ Việt sinh sống tại Hàn Quốc hay Nhật Bản còn tham gia giã gạo làm bánh đầu năm.

Cẩn thận, khéo léo nặn từng chiếc bánh được gọi là mochi cùng người dân địa phương.

Cẩn thận, khéo léo nặn từng chiếc bánh được gọi là mochi cùng người dân địa phương.

   
Du học sinh Việt thường thích đi dạo ngoài đường phố và ngắm nhìn khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy ở các nước phương Tây vào dịp Tết.

Du học sinh Việt thường thích đi dạo ngoài đường phố và ngắm nhìn khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy ở các nước phương Tây vào dịp Tết.

Nhiều bạn trẻ xa nhà chọn cách hoà mình vào đám đông để tận hưởng không khí ngày Tết.

Nhiều bạn trẻ xa nhà chọn cách hoà mình vào đám đông để tận hưởng không khí ngày Tết.

Họ cùng nhau khám phá những nét đặc trưng ngày Tết ở nơi mình sinh sống. Ảnh chụp tại London, Anh.

Họ cùng nhau khám phá những nét đặc trưng ngày Tết ở nơi mình sinh sống. Ảnh chụp tại London, Anh.

Còn tại Mỹ, các du học sinh háo hức chờ khoảnh khắc bước sang năm mới.

Còn tại Mỹ, các du học sinh háo hức chờ khoảnh khắc bước sang năm mới.

Các bạn trẻ cùng người dân địa phương tụ lại ở quảng trường và ngắm pháo hoa.

Các bạn trẻ cùng người dân địa phương tụ lại ở quảng trường và ngắm pháo hoa.

Thu Hà (du học sinh tại Úc) thích thú, ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên đón Tết xa nhà.

Thu Hà (du học sinh tại Úc) thích thú, ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên đón Tết xa nhà.

Đức Toàn chụp hình tại City Park (Mỹ). Toàn cho biết, trong những năm đi du học, cậu thường có thói quen đi chơi công viên vào năm mới.

Đức Toàn chụp hình tại City Park (Mỹ). Toàn cho biết, trong những năm đi du học, cậu thường có thói quen đi chơi công viên vào năm mới.

Trong khi đó, các du học sinh ở Thuỵ Sĩ lại thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ theo kiểu Việt tại ngay ký túc xá của mình.

Trong khi đó, các du học sinh ở Thuỵ Sĩ lại thích tổ chức một bữa tiệc nhỏ theo kiểu Việt tại ngay ký túc xá của mình.

Khác với các bạn sống ở Mỹ hay châu Âu, các du học sinh châu Á hay đi lễ chùa vào đầu năm.

Khác với các bạn sống ở Mỹ hay châu Âu, các du học sinh châu Á hay đi lễ chùa vào đầu năm.

Trong ảnh là du học sinh Việt tham gia lễ đền mang tên là Asami (Nhật). Trước khi vào đền, mọi người đều phải rửa tay và uống nước để cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn.

Trong ảnh là du học sinh Việt tham gia lễ đền mang tên là Asami (Nhật). Trước khi vào đền, mọi người đều phải rửa tay và uống nước để cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn.

Hà Trang (du học sinh Nhật) tham gia lễ Asami và đang treo điều ước được viết trên gỗ của mình.

Hà Trang (du học sinh Nhật) tham gia lễ Asami và đang treo điều ước được viết trên gỗ của mình.

Hà Trang cho biết, vào ngày đầu năm người dân Nhật thường ăn một khay chứa nhiều loại thức ăn bên trong được gọi là osechi.

Hà Trang cho biết, vào ngày đầu năm người dân Nhật thường ăn một khay chứa nhiều loại thức ăn bên trong được gọi là osechi.

Tuy nhiên món ăn truyền thống osechi này rất đắt nên du học sinh Việt không phải ai cũng có đủ khả năng nếm thử.

Tuy nhiên món ăn truyền thống osechi này rất đắt nên du học sinh Việt không phải ai cũng có đủ khả năng nếm thử.

Các ban trẻ Việt sinh sống tại Hàn Quốc hay Nhật Bản còn tham gia giã gạo làm bánh đầu năm.

Các ban trẻ Việt sinh sống tại Hàn Quốc hay Nhật Bản còn tham gia giã gạo làm bánh đầu năm.

Cẩn thận, khéo léo nặn từng chiếc bánh được gọi là mochi cùng người dân địa phương.

Cẩn thận, khéo léo nặn từng chiếc bánh được gọi là mochi cùng người dân địa phương.

   
Bình luận
vtcnews.vn